Theo Công điện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 22 giờ ngày 23/7.
Hiện việc xây dựng các đập lớn trên lưu vực sông Hồng đang dẫn đến nguy cơ biến đổi môi trường từ lắng đọng trầm tích ở vùng hạ lưu, tác động không nhỏ đến môi trường.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, việc thực hiện đóng hoàn toàn 5 cửa xả đáy nhằm đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Khả năng nguồn nước trong 3 tháng cuối năm 2021 đến các hồ chứa lớn trên thượng lưu sông Hồng và các lưu vực sông Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 30-50% so với trung bình nhiều năm.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất phương án điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ chứa thủy điện.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo, nguy cơ thiếu nước trong mùa cạn sẽ khá nghiêm trọng, do thiếu hụt nguồn nước ở các hồ thủy điện và dự báo lượng mưa ở Bắc Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm.
Từ sáng sớm đến trưa 30/8, bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, đến 13 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 36 chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 14 giờ 30 phút ngày 12/8.
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào 7 giờ ngày 3/9, liên tục phát tối đa các tổ máy.
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện hỏa tốc gửi Công ty thủy điện Hòa Bình và hồ Sơn La yêu cầu mở cửa xả lũ về hạ du để đảm bảo an toàn hồ chứa.