Mỹ đã buộc tội tin tặc Triều Tiên Park Jin-hyok gây ra các vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào tập đoàn Sony, Ngân hàng trung ương Bangladesh và Hệ thống Y tế Quốc gia của Anh.
Bộ Tư pháp Mỹ chuẩn bị cáo buộc các tin tặc Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc WannaCry năm 2017 và vụ tấn công mạng năm 2014 nhằm vào tập đoàn công nghệ Sony.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Pak Song Il cho biết, việc Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5 là một hành động khiêu khích vô căn cứ.
Mỹ đã chính thức buộc tội Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mã độc WannaCry hồi tháng Năm vừa qua, khiến khoảng 300.000 máy tính tại 150 quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dự kiến trong ngày 19/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công khai chỉ trích Triều Tiên vì đã tiến hành vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry hồi đầu năm nay.
Chính phủ Anh ngày 27/10 tuyên bố nước này tin rằng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng "Wannacry" hồi tháng 5, làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.
EU ngày 13/9 đề xuất kế hoạch chung nhằm điều hành và đưa ra phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra tấn công mạng trên quy mô lớn; dự định lập quỹ cho phản ứng khẩn cấp an ninh tin học.
Trong vòng 3 giờ, 80 đội tham gia cuộc Diễn tập an ninh mạng WhiteHat Drill 4 sẽ trải nghiệm các tình huống mô phỏng kịch bản tấn công sử dụng ransomware mã hóa các tệp tin, tống tiền nạn nhân.
Tình hình an ninh mạng của nửa cuối năm 2017 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Và hơn lúc nào hết, quản trị hệ thống, người dùng buộc phải cảnh giác nếu không muốn thành “miếng mồi ngon" của tin tặc.
Cục An toàn thông tin đưa ra hướng dẫn các tổ chức nhằm hạn chế tối đa mã độc tống tiền đang bùng phát cũng như "chỉ mặt" các email được hacker dùng để phát tán mã độc.
Người dùng sử dụng Yahoo Mail hay Gmail khá an toàn trước virus Petya, dễ lây nhiễm nhất là hòm thư điện tử do doanh nghiệp, tổ chức tự vận hành, đặc biệt là máy chủ chạy mail servers trên Windows.
Các chuyên gia tới từ công ty Flashpoint của Mỹ đã thực hiện phân tích ngôn ngữ đối với mật mã, và phát hiện ra rằng phần mềm độc hại do những người bản địa nói tiếng Trung viết với ngữ điệu miền Nam.
Tập đoàn an ninh mạng Symantec cho biết "nhiều khả năng" một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry vừa qua
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn thông tin; đồng thời giám sát việc tự kiểm tra, giám sát của các đơn vị về an toàn thông tin...
Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn mạng tại Việt Nam có 130 đơn vị thành viên và dù đây là một con số ấn tượng nhưng chưa thực sự hoạt động hiệu quả.
Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, hơn 200.000 máy tính trên toàn cầu đã bị nhiễm một loại virus tương tự vụ tấn công "đòi tiền chuộc" vừa xảy ra và mục đích "đào" tiền thuật toán.
Theo số liệu của Nhóm nghiên cứu và phân tích phần mềm bảo mật Internet Kaspersky Mỹ Latinh, Mexico hiện là quốc gia bị tấn công mạnh nhất bởi mã độc tống tiền WannaCry tại khu vực này.