Việc hướng tới Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc không chỉ là danh hiệu, mà là khát vọng vươn mình của Hải Phòng, khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam.
Từ lâu, âm nhạc được xem như một phần làm nên bản sắc rất riêng của Đà Lạt bởi âm nhạc đã kết hợp một cách hài hòa vẻ đẹp thiên nhiên, khí hậu và cả lối sống thanh lịch của con người Đà Lạt.
Nhiều thành phố trên thế giới đã nắm bắt cơ hội triển khai các hoạt động như Photo Hanoi’23 để tạo ra động lực phát triển của văn hóa và nghệ thuật, trở thành điểm đến nổi bật trên phạm vi quốc tế.
Với sự quan tâm rất đặc biệt cho văn hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công nhận 27 khu du lịch, điểm du lịch cấp thành phố; ký kết hợp tác du lịch với 40 tỉnh, thành phố trong cả nước...
Hy vọng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ hình thành được một Mạng lưới các thành phố sáng tạo để bứt phá, tận dụng cơ hội từ chính những sáng tạo văn hóa đặc trưng của từng thành phố.
18 phương án thiết kế các không gian sáng tạo xuất sắc được lựa chọn cho thấy thành phố Hà Nội đang đứng trước một cơ hội lớn để hình thành nên bản sắc mới từ việc phát triển các không gian sáng tạo.
Không gian văn hóa, lịch sử làng nghề truyền thống cùng với những sáng tạo trong thiết kế sản phẩm đều là những chất liệu quý để biến làng nghề thành các không gian sáng tạo độc đáo.
Về kinh tế, 2019 là một năm rất thành công khi Hà Nội có nhiều đổi mới trong định hướng, chỉ đạo, điều hành nên kinh tế tăng trưởng cao, xứng đáng dẫn đầu cả nước về nhiều phong trào.
Hà Nội vinh dự trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực thiết kế, tham gia quá trình thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố trong mạng lưới.