Số người Trung Quốc nộp đơn xin visa du lịch Canada trong tháng Một vừa qua đã giảm tới gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái do những ảnh hưởng về chính trị từ vụ bắt giữ CFO của Huawei.
Ngày 9/5, tòa án nhân dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã tiến hành phiên xử phúc thẩm đối với Robert Lloyd Schellenberg, công dân Canada bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy.
Phía công tố và đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Chu – Giám đốc Tài chính của Huawei đều nhất trí tháng 1/2020 là thời điểm thích hợp cho tiến trình xem xét dẫn độ bà sang Mỹ.
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đã trình diện tại một tòa án ở Canada ,bắt đầu một cuộc chiến pháp lý dự kiến kéo dài chống lại yêu cầu của Mỹ về việc dẫn độ bà liên quan tới cáo buộc gian lận.
Hãng viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei đã bất ngờ mở cửa trụ sở cho các hãng truyền thông nước ngoài vào tham quan trong bối cảnh hãng đẩy mạnh một cuộc phản công chống lại các cáo buộc của Mỹ.
Ngày 4/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin Trung Quốc tình nghi một nhà cựu ngoại giao Canada bị bắt trước đó tại Trung Quốc làm gián điệp.
Tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị nộp đơn ở quận phía Đông Texas để kiện Chính phủ Mỹ về việc cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty này.
Giám đốc Tài chính (CFO) tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada.
Trung Quốc cho rằng Mỹ và Canada đã lạm dụng các hiệp ước dẫn độ song phương, áp dụng các biện pháp cưỡng bức đối với một công dân Trung Quốc và cho đây là một vấn đề chính trị nghiêm trọng.
Dự kiến, bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, sẽ ra tòa vào ngày 6/3 - thời điểm các công tố viên đưa ra những bằng chứng và đặt ra các “lập luận chi tiết” cho quyết định dẫn độ.
Nhà sản xuất điện thoại và thiết bị viễn thông Trung Quốc ngày 21/2 tuyên bố họ sẽ thêm 200 việc làm mới ở Canada liên quan đến nghiên cứu và phát triển.
Cuộc khủng hoảng liên quan tập đoàn Huawei của Trung Quốc có thể lại giống vụ Mỹ bắt nữ điệp viên Maria Butina của Nga, phản đối chỉ dừng ở lời nói mà khó tìm kiếm được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.
Người sáng lập và là Tổng giám đốc điều hành Huawei khẳng định Mỹ không có cách nào đè bẹp được Huawei và thế giới không thể quay lưng lại với tập đoàn này vì công nghệ tiến bộ hơn.
Huawei đe dọa sẽ kiện CH Séc nếu cơ quan an ninh mạng của nước này không rút lại cảnh báo đối với các sản phẩm của Huawei, điều đã hạn chế các hoạt động kinh doanh của công ty này ở Cộng hòa Séc.
Ngày 8/2, báo The Sun đưa tin các luật mới về đầu tư nước ngoài tại Anh sẽ ngăn chặn tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tiếp cận những dự án công nghệ nhạy cảm của nước này.
Đan Mạch đã trục xuất 2 nhân viên Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc sau khi kết quả thanh tra cho thấy hai người này không tuân thủ các quy định về giấy phép lao động và cư trú.
Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, trong cuộc chiến thương mại này, sẽ không có bên nào giành chiến thắng và đánh giá cao những nỗ lực cải thiện tình hình của cả hai bên
FBI đang tiến hành điều tra nghi vấn hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc tại hầu hết trong tổng số 56 văn phòng của FBI trên toàn nước Mỹ, nhấn mạnh quan ngại về mối đe dọa này.