Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vừa qua là một hành động khiêu khích và yêu cầu nước này tránh những hành động đe dọa sự ổn định ở trong khu vực.
Ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Nhật Bản là nền tảng cho sự hiện diện của Mỹ tại châu Á và là một trong những lợi ích đối ngoại cốt lõi đối với Washington.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị dẫn độ Giáo sĩ Gulen.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng New Delhi và Islamabad sẽ hưởng lợi từ việc "hợp tác thực chất."
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/1 đã chỉ trích kế hoạch của người đứng đầu chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu tới đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Quyết định mới nhất của Washington không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoại giao chính thức của Moskva tại Mỹ, bao gồm Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và Trung tâm văn hóa Nga tại Washington.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Philippines, từ 17-19/11 tới.