Vụ bê bối bắt đầu từ tháng 9/2015 khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ kết luận VW đã gian lận phần mềm cho phép ôtô vượt qua các kỳ kiểm tra khí thải trong khi trên thực tế, lượng thải cao hơn nhiều.
Winterkorn lẽ ra bị đưa ra xử tại Tòa án khu vực Braunschweig cùng với 4 cựu Giám đốc điều hành và kỹ sư khác của tập đoàn vào năm 2021 nhưng do có nhiều lý do nên ông đã được xét xử riêng.
Phiên xét xử vắng mặt của cựu Giám đốc điều hành (CEO) Martin Winterkorn do ông này đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật và không thể xuất hiện tại tòa.
Theo BamS của Đức ngày 29/7, cơ quan công tố Đức đang điều tra cựu Giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen Martin Winterkorn, liên quan đến nghi ngờ ông có thể đã trốn thuế.
Các công tố viên Đức đã mở rộng điều tra sang ông Hans Dieter Poetsch, Chủ tịch Hội đồng quản trị VW, trong giai đoạn ông này đảm nhiệm cương vị Giám đốc tài chính VW.
Thẩm phán Liên bang Mỹ Charles Breyer đã chấp thuận khoản thanh toán kỷ lục 14,7 tỷ USD mà Tập đoàn Volkswagen của Đức đưa ra nhằm khắc phục lỗi và bồi thường do hãng đã lắp đặt hệ thống gian lận khí
Một vài kỹ sư Volkswagen thừa nhận hãng này đã tiến hành cài đặt phần mềm gian lận về thiết bị dữ liệu khí thải CO2 do rất khó thực hiện được mục tiêu cắt giảm khí thải.
Vụ bê bối gian lận khí thải của hãng xe Đức Volkswagen tiếp tục khiến cựu Chủ tịch Winterkorn phải trả giá, vào ngày 31/10 tới, ông sẽ rút khỏi vị trí lãnh đạo Công ty Porsche Holding PSE.
Đức sẽ tiến hành điều tra ông Martin Winterkorn - cựu Giám đốc điều hành tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen (VW) vừa từ chức - với cáo buộc gian lận.
Ông Martin Winterkorn, 68 tuổi, Giám đốc điều hành của Volkswagen đã chịu sức ép từ nhiều phía kể từ sau khi bê bối khí thải tại Mỹ của hãng xe hơi lớn nhất châu Âu bị phanh phui.
Quan chức điều hành cấp cao của hãng Volkswagen cho biết "sẽ tung ra thị trường một dòng xe giá rẻ trong năm 2018, trong đó có một mẫu xe SUV, một mẫu saloon và một mẫu hatchback."