Bộ Tài chính Đức ngày 6/7 cho biết chính phủ nước này đã chi hơn 1 tỉ USD trong thập kỷ qua để trang trải các khoản chi phí liên quan đến hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Đức.
Phát biểu trước báo giới tại Washington, Tổng thống Donald Trump nêu rõ Mỹ sẽ rút binh sỹ khỏi Đức cho đến khi Berlin chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.
Bà Lagarde cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phối hợp với nhau để tìm cách giảm các nguy cơ bị tổn hại và giải quyết bất trắc mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.
Dự kiến, thông qua cuộc họp này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nhấn mạnh rằng biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản là không đúng với quy định của WTO.
Theo chuyên gia kinh tế, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc bị thiếu nguyên liệu sản xuất chip bán dẫn do biện pháp siết chặt xuất khẩu của Nhật Bản, GDP của Hàn Quốc sẽ bị giảm tối đa 5,4%.