Thị trường nội địa dự báo sẽ đạt con số 350 tỷ USD vào năm 2025, không chỉ là cơ hội cho các nhà bán lẻ mà còn là cơ hội để hàng Việt nâng cao vị thế của mình ngay tại “sân nhà.”
Các doanh nghiệp dệt may đang chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - một trong những bước đi cụ thể của Việt Nam để đạt được cam kết “zero carbon” vào năm 2050.
Rất nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thương hiệu, trong đó, không ít doanh nghiệp đã xây dựng cả chiến lược nhằm đưa sản phẩm ra thị trường Thế giới.
Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nếu doanh nghiệp dệt may không có chiến lược phát triển bền vững, sản xuất Xanh sẽ không thể tham gia vào chuỗi cung ứng và các thị trường lớn.
Với ngành dệt may, 2024 sẽ là năm cạnh tranh rất lớn về giá, trong khi khách hàng yêu cầu giao hàng nhanh, đơn hàng ít, độ phức tạp của sản phẩm cao, mẫu mã đa dạng, chất lượng yêu cầu khắt khe.
Các doanh nghiệp phải tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu và phải thực hiện một cách kiên trì, đổi mới tư duy, cách tiếp cận với phương châm: “Bạn đừng bán hàng, hãy bán sự khác biệt.”
Hiện nay, May 10 đã có thể may các sản phẩm trên phần mềm, duyệt độ vừa phải của sản phẩm trên phần mềm và trình diễn thời trang trên phần mềm trong khi những công đoạn này trước đây chỉ làm bằng tay
Với ngành dệt may, thị trường nội địa quy mô gần 5 tỷ USD đang được doanh nghiệp nội hướng đến bằng cách thay đổi và ứng dụng nhiều phương thức để thiết kế mẫu sản phẩm, nhằm chinh phục thị trường.
Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt chia sẻ năm 2023 và những năm tiếp theo May 10 sẽ từng bước đưa 2 dòng sản phẩm mang nhãn hiệu DETHEIA và GENEROS xâm nhập thị trường khu vực và quốc tế.
Standard Chartered cung cấp cho Tổng công ty May 10 khoản tín dụng 4,3 triệu USD làm vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất khẩu trang y tế và khẩu trang vải.
Dù phát hiện một số ca mắc COVID-19, nhưng thị trường khẩu trang vải kháng khuẩn không có biến động, các doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục sản xuất cung cấp đủ nhu cầu người tiêu dùng.
Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết hiện May 10 đang tập trung sản xuất khẩu trang kháng khuẩn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
Trước vấn đề dịch bệnh đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA đang đặt ra nhiều áp lực cho ngành trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
VIFBF 2019 diễn ra từ 11-15/12 tại Hà Nội quy tụ hơn 200 gian hàng của các thương hiệu, nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam và các gian hàng của Hàn Quốc, Indonesia và Trung Quốc.
Theo lãnh đạo Vinatex, hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực cuối năm vừa qua dự kiến sẽ mang đến làn sóng FDI mới vào Việt Nam, đồng nghĩa với áp lực với doanh nghiệp nội sẽ gia tăng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành dệt may. Tuy nhiên, đại diện Vinatex lại không mấy lạc quan trước những cơ hội này...
Theo đại diện Vinatex, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm và xuất khẩu vào các thị trường lớn cũng như thị trường truyền thống đang có những dấu hiệu tích cực.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda cho biết, tại một khảo sát gần đây nhất, những thành phố trên thế giới được sinh viên Nhật Bản ưa thích nhất khi đi du lịch ra nước ngoài là Hà Nội và Đà Nẵng.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao sự hài lòng của người lao động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hạn chế vốn, công nghệ...