Ngày 13/4, quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự đa quốc gia tại thành phố Daugavpils của Latvia.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, phi công Ấn Độ điều khiển chiếc máy bay bị bắn hạ và bị các lực lượng Pakistan bắt giữ trong tuần này sẽ được thả vào ngày 1/3.
Nga đã tìm thấy địa điểm rơi chiếc máy bay Il-20 trên Địa Trung Hải, ngoài ra thi thể của các quân nhân, vật dụng cá nhân cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi đã được vớt lên tàu chiến của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman trong cuộc hội đàm song phương rằng phía Israel hoàn toàn có lỗi về vụ máy bay quân sự Nga Il-20 bị bắn hạ gần Syria.
Một nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu ngày 28/9 đã công bố bằng chứng cho thấy lực lượng ly khai ở Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 năm 2014.
Cộng đồng quốc tế lên án việc bùng phát giao tranh dữ dội giữa Armenia và Azerbaijan ở khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh, khiến nhiều người thương vong.
RT dẫn tin từ truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc máy bay quân sự đã bị rơi gần biên giới Syria và hiện chưa rõ chiếc máy bay này của lực lượng nào, cũng chưa có thông tin về số phận phi công.
Báo chí Hà Lan ngày 13/10 cho biết, các điều tra viên quốc tế đã kết luận rằng chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ bởi tên lửa BUK do Nga chế tạo.
Các nhà điều tra Hà Lan đang tiến hành điều tra khả năng mảnh vỡ tên lửa đất đối không do Nga sản xuất có ở hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine.
Đại sứ Nga tại Malaysia Valery N. Yermolov cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Malaysia trong các biện pháp khác nhau để tìm ra sự thật về những kẻ chịu trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay MH17.
Tờ Daily Telegraph của tập đoàn NewsCorp Australia đã đăng tải một đoạn video được cho là quân ly khai Ukraine quay lại vào thời điểm các mảnh vỡ máy bay MH17 vừa rơi xuống đất.
Đúng một năm sau thảm họa máy bay MH17 bị bắn hạ ở Ukraine khiến 298 người đi trên máy bay thiệt mạng, tờ Daily Telegraph xuất bản ở Sydney đã công bố những hình ảnh chưa từng biết đến.
Ngoại trưởng Julie Bishop Friday ngày 17/7 cho biết bà bị sốc nặng sau khi một đoạn video mới được công bố cho thấy cảnh quân ly khai ở Ukraine lục lọi hành lý của hành khách vụ máy bay MH17 bị bắn hạ
Một nhóm các chuyên gia an ninh hàng không giàu kinh nghiệm đã xác định rằng chiếc Boeing có thể đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa không đối không Python do Israel sản xuất.
Tròn một năm sau thảm họa rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine, người dân làng Grabovo vẫn không thể nào quên được những ký ức kinh hoàng, khi xác hành khách từ trên trời rơi xuống.
Ủy ban điều tra Nga ngày 3/6 đã công bố tên của nhân chứng chính trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi tại miền Đông Ukraine hồi năm ngoái.
Các kỹ sư của Almaz-Antey cho biết chiếc máy bay bị bắn rơi bởi một quả tên lửa Buk 9М38-М1. Nhiều khả năng nó đã bắn đi từ làng Zaroshenskoye, vùng lãnh thổ do binh lính Ukraine kiểm soát.
Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans đã tiết lộ một trong số các nạn nhân vụ chuyến bay MH17bị bắn rơi ở Ukraine vào tháng 7 vừa qua được tìm thấy trong tình trạng vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí.
Theo lời chuyên gia Nga, báo cáo của Cơ quan an toàn Hà Lan cho thấy máy bay MH17 của Malaysia Airlines có thể bị bắn hạ bởi đạn súng máy, và cáo buộc nhằm vào phe ly khai là không đúng sự thực.