Trong cuộc tập trận này, các máy bay tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã diễn tập hộ tống máy bay B-1B của Mỹ thả bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM) tại một địa điểm không xác định ở Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nếu Quốc hội Singapore phê duyệt ngân sách, Tập đoàn Lockheed Martin sẽ bàn giao cho Singapore 8 máy bay phản lực F-35A vào khoảng năm 2030.
Không quân Hàn Quốc triển khai máy bay tiếp liệu KC-330 và một số lượng không xác định các máy bay F-35A trong cuộc diễn tập ngày 21/2, một ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa.
Tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Cuộc huấn luyện tác chiến không đối không được tiến hành ở phía Tây Căn cứ Không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori có sự tham gia của 4 máy bay F-35A của Nhật Bản và 4 chiếc của Mỹ.
Theo Bộ Quốc phòng và Không quân Hàn Quốc, các máy bay này sẽ được chuyển tới vào cuối năm 2020 theo đúng kế hoạch và sẽ không bị lùi thời điểm đưa vào hoạt động như dự kiến.
Máy bay thế hệ mới này đang được Korea Aerospace Industries (KAI) thiết kế sẽ là phiên bản thay thế rẻ hơn và ít có khả năng tàng hình hơn của máy bay F-35 do Mỹ chế tạo.
ASDF cho biết rơi máy bay máy bay tiêm kích F-35A hồi tháng Tư vừa qua ở Thái Bình Dương là do phi công mất phương hướng không gian chứ không phải do bất kỳ vấn đề cơ học nào.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết vụ rơi máy bay chiến đấu F-35 ở ngoài khơi tỉnh Aomori hồi tháng 4 vừa qua có thể do lỗi con người, không phải do các vấn đề kỹ thuật của máy bay.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lập ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân sự cố của máy bay chiến đấu F-35A, đề ra biện pháp ngăn ngừa các vụ việc tương tự thời gian tới.
Nhật Bản đã công bố kế hoạch quốc phòng mới, trong đó ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới sẽ tiếp tục tăng lên đến 47 tỷ USD cho tài khóa 2019, bắt đầu từ tháng Tư.