Tập đoàn Động cơ Thống nhất của Nga lên kế hoạch phát triển máy phát khí mới - bộ phận chính của một động cơ phản lực - cho một máy bay siêu âm vào năm 2024.
2 máy bay ném bom siêu thanh Su-34 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thì xảy ra tai nạn,đầu cánh chiếc máy bay bay trước đã va vào buồng lái chiếc bay sau và cả hai hư hỏng nặng.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động bên ngoài bầu khí quyển và thiết bị định vị của tên lửa này được chế tạo trên nền tảng ra-đa quét mảng pha điện tử chủ động.
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp được những hình ảnh chưa từng có về sự tương tác giữa sóng xung kích (shockwaves) của hai máy bay siêu thanh.
Viện Khí động học Hàng không vũ trụ Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã phát triển và thử nghiệm thành công một loại máy bay siêu thanh tối tân, bay bằng chính sóng xung kích tự tạo ra.
Theo thiết kế, máy bay ném bom siêu thanh này sẽ cất cánh từ sân bay thông thường, tiến vào không gian thực hiện nhiệm vụ giáng đòn tấn công, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, và quay trở về.
Chính phủ Mỹ đã không đồng ý để Hàn Quốc xuất khẩu 12 máy bay huấn luyện T-50 trị giá 400 triệu USD sang Uzbekistan do lo ngại bí mật công nghệ bị tiết lộ và quan hệ ngoại giao bị ảnh hưởng.
Tờ Inquisitr số ra ngày 26/12 đưa ra nhận định rằng mẫu cải tiến loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga có ưu thế hơn và vượt trội so với mẫu máy bay ném bom B1 Lancer của Mỹ.