Quan chức Nga nói rằng quyết định tạm thời ngừng dự án này là do Ấn Độ và sẵn sàng nối lại việc thảo luận về máy bay chiến đấu thế thệ thứ 5 trên cơ sở các công nghệ của máy bay Su-57.
Chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets cho biết loại máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã được cài đặt trí thông minh nhân tạo, mang nó đến gần hơn với máy bay không người lái thế hệ thứ 6.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi khoảng 117 tỷ ruble (tương đương 1,7 tỷ USD) để xây dựng các cơ sở quân sự trên khắp cả nước trong năm 2019.
Các hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Ankara đang xem xét mua báy bay chiến đấu Su-57 của Nga trong trường hợp Washington từ chối bán máy bay phản lực F-35 cho nước này.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký một hợp đồng trong năm nay để mua 12 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân Su-57 và hai chiếc đầu tiên có thể được đưa vào sử dụng trong năm tới.