Các kỹ sư của Tập đoàn Comac vừa tiết lộ bản thiết kế của máy bay vận tải vượt âm Mach 1,6 (1960 km/h), được thiết kế để bay xa hơn và yên tĩnh hơn nhiều so với máy bay Concorde đã ngừng hoạt động.
Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, tìm hiểu tổng quan về kỹ thuật, khai thác, bảo dưỡng và các tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và quy trình cấp giấy chứng nhận loại máy bay của Trung Quốc.
Những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 6 J-XX/JH-XX của Trung Quốc đã xuất hiện và gây sốt trên nhiều trang mạng xã hội. Hiện các thông tin về nó vẫn còn rất hạn chế.
Dây chuyền sản xuất lốp máy bay dân dụng quy mô đầu tiên của Trung Quốc do Sinochem Holdings đầu tư, được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, sản xuất 100.000 lốp mỗi năm.
Trung Quốc đã ồ ạt mua sắm vũ khí chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (viết tắt là A2/AD) khiến khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là phi thực tế.
Máy bay của Trung Quốc, được cho là máy bay do thám Y-9, lần đầu tiên bay vào KADIZ khoảng 10 giờ 06 phút từ phía Đông Nam quần đảo Jeju của Hàn Quốc và lưu lại không phận này khoảng 17 phút.
Một máy bay vận tải Y-9 của Trung Quốc đã gửi đi thông báo trước khi bay vào Vùng Nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) hai lần, tổng cộng 77 phút.
Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) đã cho ra mắt mô hình máy bay cỡ nhỏ CBJ tại Triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không báo trước.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc ngày 29/10 đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước.
Khoảng 14 giờ 37 phút ngày 10/6 (giờ địa phương), máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, chuẩn bị cho cuộc gặp Mỹ-Triều.
Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc phải chuyển hướng sau khi một hành khách nam dùng một cây bút đe dọa, bắt một thành viên phi hành đoàn làm con tin.
Một máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) và được cho là đã quần thảo trên bầu trời khu vực Barahoti, huyện Chamoli, bang Uttarakhand của Ấn Độ.
Trung Quốc bác bỏ thông tin một máy bay quân sự của nước này xâm nhập trái phép vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định lời khiếu nại của phía Seoul là "hoàn toàn vô lý."
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc để phản đối việc máy bay quân sự của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không hề thông báo trước.
Trung Quốc đã điều một chiếc máy bay quân sự bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trong hơn 4 giờ ngày 27/2 mà không hề thông báo trước.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, một máy bay quân sự của Trung Quốc ngày 29/1 đã tiến vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước.