Theo đài BBC của Anh, cảnh sát London đang thử nghiệm tự động nhận dạng khuôn mặt, một công nghệ gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến tính riêng tư của công dân.
Telefilm là triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành truyền hình tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều công ty, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực phim và công nghệ truyền hình.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/4 đã công bố đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc quả bom phi hạt nhân lớn nhất thế giới GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," công phá hang ổ của IS tại Afghanistan.
Kênh YouTube The Star Online vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là Kim Han Sol, con trai của ông Kim Jong-nam, người được cho là đã bị sát hại hôm 13/2.
Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm nhục người khác đối với 3 đối tượng đánh thiếu nữ 16 tuổi, đồng thời quay video và phát lên mạng xã hội.
Nhiều người bức xúc khi xem video ghi lại cảnh một người đàn ông da trắng ở Nam Phi đang ép buộc một người đàn ông da đen kêu khóc thảm thiết chui vào một chiếc quan tài và đe dọa sẽ châm lửa đốt.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tối 26/8 đã công bố một đoạn video tuyên truyền, trong đó chiếu cảnh 5 đứa trẻ bắn súng vào đầu các tù binh người Kurd.
Theo Reuters, kênh truyền hình Kurdish TV đã phát một đoạn video cảnh lực lượng an ninh Iraq bắt giữ một cậu bé 11 tuổi đeo đai cài bom nhằm đánh bom tự sát tại thành phố Kirkuk.
Một phát thanh viên của kênh truyền hình Mỹ CNN đã bật khóc khi đưa tin cuộc giải cứu cậu bé Omran ở Aleppo, hình ảnh đã làm chấn động cả thế giới trong ngày 18/8 về cuộc chiến bạo tàn ở Syria.
Ngày 24/6, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh sau khi cử tri nước này bỏ phiếu chọn việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU.)
Cư dân mạng Trung Quốc đang sôi sục trước việc một viên cảnh sát ở Thâm Quyến đã bắt hai người phụ nữ và dùng những lời lẽ rất khó chấp nhận để xúc phạm họ.
Số lượng hiện vật được gửi tặng cho con khỉ đột đang ngày một tăng lên, và một đơn kiến nghị kêu gọi "Công lý cho Harambe" đã thu được chữ ký của hơn 400.000 người.
Dư luận đã lên án dữ dội loạt video trong đó quay cảnh Mamurim, một thiếu niên Nga thuyết phục người khác uống nước tiểu của mình hay vạch áo cho người khác nhìn để nhận được tiền.