Messi vượt "tứ trụ"

Messi đã vượt mặt "tứ trụ" huyền thoại bóng đá

Với những gì đã cùng với Barca, Lionel Messi đã xuất sắc vượt mặt "tứ trụ" huyền thoại Di Stefano, Pele, Cruyff và Maradona ở tuổi 23.
Với những gì đã cùng với Barca, Lionel Messi đã xuất sắc vượt mặt "tứ trụ" huyền thoại của bóng đá thế giới là Di Stefano, Pele, Cruyff và Maradona ở tuổi 23.

Trong những ngày qua, giới truyền thông trên khắp thế giới đã không ngớt lời tung hô ngôi sao người Argentina khi anh tỏa sáng để giúp Barca đánh bại Manchester United tại Wembley để lần thứ 4 lên ngôi vô địch Champions League.

Với chức vô địch này cùng Barca, Messi đã có tất cả 16 chức vô địch ở cấp câu lạc bộ, bao gồm 3 Champions League, 5 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp châu Âu, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 World Club, 1 Copa Carranza. Đó là điều mà chưa từng cầu thủ nào trong lịch sử có thể làm được ở cái tuổi 23.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Messi đã xuất sắc vượt qua cả các huyền thoại của bóng đá thế giới như Pele, Di Stefano, Cruyff và Maradona. Đáng chú ý nhất là "Vua bóng đá" Pele chỉ mới giành được 13 chức vô địch ở cấp câu lạc bộ khi ông 23 tuổi.

Ở độ tuổi đó, Di Stefano - huyền thoại một thời đồng thời là Chủ tịch danh dự của Real Madrid - chỉ giành có ba danh hiệu ở cấp câu lạc bộ (2 với River Plate và một với Millonarios), còn Johan Cruyff giành được 4 danh hiệu cùng với Ajax. Trong khi đó, "cậu bé vàng" của bóng đá Argentina Maradona chỉ có được 3 danh hiệu cùng Barca khi ở tuổi 23.

Với những gì đã có, nhiều người đã không ngần ngại cho rằng, Lionel Messi chính là "vị vua thứ 5 của lịch sự bóng đá" và cho rằng anh có thể sẽ khiến cho lịch sử của bóng đá còn thay đổi rất nhiều ở cấp câu lạc bộ. Trong khi tờ "Ole" của Argentina còn cho rằng, Messi chứ không phải ai khác chính là Cầu thủ hay nhất mọi thời đại./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục