Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ việc đặt bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên của công viên mang tên Người đã tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối hai dân tộc.
Chủ tịch nước đánh giá cao bà Michelle Bachelet trên cương vị cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc đã có nhiều đóng góp tích cực vào các công việc chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.
Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp là nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile trong hơn nửa thế kỷ qua.
Bà Michelle Bachelet cho biết "Khi nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Cao ủy Liên hợp quốc sắp kết thúc, Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ là khóa họp cuối cùng mà tôi tham dự."
Dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021, Chủ tịch nước được mời phát biểu chính, định hướng cho cuộc thảo luận tại phiên đầu tiên của Hội nghị về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã mô tả vấn nạn phân biệt chủng tộc chống những người châu Phi và người gốc Phi đang tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Vụ George Floyd cho thấy còn nhiều việc phải làm hơn bao giờ hết để đảo ngược làn sóng phân biệt chủng tộc có hệ thống đang tràn ngập trong cuộc sống của những người gốc Phi.
Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc hy vọng tổ chức này có thể đóng góp vào "tiến trình ổn định nhanh chóng" để dẫn đến cuộc bầu cử mới sau khi Tổng thống Evo Morales từ chức.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại bởi mức độ bạo lực cao liên quan tới một số cuộc biểu tình đang diễn ra trong những ngày qua."
Venezuela lên tiếng kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp chống lại các biện pháp trừng phạt tài chính và thương mại của Mỹ nhằm vào Caracas, vốn đang làm suy yếu nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này.
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đã tới Venezuela, bắt đầu chuyến thăm làm việc để thảo luận với các bên liên quan về biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard khẳng định làm rõ vụ mất tích 43 sinh viên Trường sư phạm Ayotzinapa năm 2014 là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Andrés Manuel López Obrador.
Ngày 5/3, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tuyên bố Burundi đã buộc Liên hợp quốc phải đóng cửa văn phòng nhân quyền ở nước này sau 23 năm hoạt động.
vNgày 27/9, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet sẽ luôn được chào đón bất cứ khi nào bà muốn tới Venezuela.
Ấn Độ "lấy làm tiếc" vì tân Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), bà Michelle Bachelet, và đại diện Pakistan đã nêu vấn đề Kashmir tại phiên họp của cơ quan này.
Ngày 10/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua việc bổ nhiệm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet làm người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội Montes đeo giải băng tổng thống lên người, ông Pinera đã tuyên thệ phấn đấu hết mình vì sự tự do của tổ quốc, bảo vệ Hiến pháp và luật pháp quốc gia trên cương vị Tổng thống.
Tổng thống Chile Michelle Bachelet tuyên bố CPTPP được ký kết ngày 8/3 tại thủ đô Santiago của nước này là một cam kết về sự hội nhập và là một tín hiệu rõ ràng chống lại chủ nghĩa bảo hộ.
Theo giới chuyên gia, CPTPP được chính thức ký kết sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao đời sống của người dân.