Thị trường khách Australia đến Quảng Nam có sự chuyển dịch về độ tuổi và nhu cầu tiêu dùng, du khách trẻ hóa dần và chú trọng hơn đến các trải nghiệm nghỉ dưỡng.
Sau một thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động du lịch tại các tỉnh trong khu vực miền Trung đã sôi động trở lại với hàng loạt chính sách kích cầu du lịch.
“Miền Di sản Diệu kỳ” sẽ mở ra cơ hội để chia sẻ những thông tin cập nhật quan trọng về sự phục hồi của các điểm du lịch miền Trung Việt Nam, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Đại diện 5 tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, phát triển du lịch giai đoạn 2022-2026 với các tỉnh Tây Nguyên.
Chương trình "Miền di sản diệu kỳ" được tổ chức nhằm kích cầu du lịch ba địa phương Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam tới du khách vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết chương trình 'Miền di sản diệu kỳ' có sự tham gia hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ với nhiều gói sản phẩm phong phú.
Đà Nẵng tích cực kích cầu du lịch, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành miền Trung; đồng thời đưa ra nhiều chính sách mới, đề án mới để nhanh chóng phục hồi ngành du lịch.
Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” do thành phố Đà Nẵng chủ trì, liên kết xây dựng với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế để giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách.