Minh Châu lĩnh băng đội trưởng, “tướng” Phúc vẫn hô quyết tâm

Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục do Việt Nam đã sớm không còn hy vọng đi tiếp, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn cam kết quyết tâm trong buổi họp báo.
Minh Châu lĩnh băng đội trưởng, “tướng” Phúc vẫn hô quyết tâm ảnh 1Minh Châu (bên phải) nhận nhiều tin vui trong đợt trở lại này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tuyển Việt Nam sẽ có trận gặp Hong Kong tại lượt trận 6 vòng loại Asian Cup 2015 trên sân Mỹ Đình vào ngày mai (5/3). Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục do Việt Nam đã sớm không còn hy vọng đi tiếp, song huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn cam kết quyết tâm trong buổi họp báo.

Nói về tình hình nhân sự của 2 đội, ông Phúc chia sẻ: “Ở trận lượt đi hồi tháng Ba (2013), tôi đã dẫn dắt đội tuyển đấu với Hong Kong. So với khi đó, nhân sự của đội đã thay đổi nhiều. Tuyển Việt Nam có nhiều gương mặt mới như Minh Châu, Trọng Hoàng, Quang Hải và đặc biệt là rất nhiều cầu thủ trẻ.

Về phía Hong Kong, họ có thêm 2 cầu thủ ngoại so với trận lượt đi. Như vậy, lực lượng của họ đã có tăng cường.”

Chiến lược gia người Hà Nội nói về khả năng tấn công của tuyển Việt Nam: “Hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy được lối chơi như ở hiệp 1 trận gặp Sinh viên Hàn Quốc. Ở trận đấu đó, chúng tôi đã tạo ra 4 tới 5 cơ hội trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được.”

Minh Châu lĩnh băng đội trưởng, “tướng” Phúc vẫn hô quyết tâm ảnh 2Tuyển Việt nam vẫn sẽ phải dựa nhiều vào các tiền vệ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cũng trong buổi họp báo, ông Phúc đã tiết lộ tin vui: “Chấn thương của Công Vinh và Văn Hoàn đang hồi phục tốt. Tôi còn chờ báo cáo của bác sỹ trong sáng mai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về đội hình xuất phát.”

Trân gặp Hong Kong là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Việt Nam thi đấu ở khung giờ 21 giờ (do quyết định của AFC để đảm bảo công bằng cho lượt trận cuối vòng loại Asian Cup). Dù vậy, ông Phúc cho biết ban huấn luyện và toàn đội đã có kế hoạch tập luyện để làm quen với khung giờ mới.

Kết thúc buổi họp báo, ông Phúc khẳng định: “Dù không còn khả năng lọt vào chung kết, các cầu thủ cũng sẽ thể hiện đúng tinh thần, thi đấu quyết tâm và giành kết quả tốt.”

2 năm không lên tuyển, Minh Châu vẫn mang băng đội trưởng

Chấn thương của đội trưởng Công Vinh đã tạo cơ hội cho tiền vệ phòng ngự Minh Châu được mang băng thủ quân, dù cầu thủ này mới trở lại sau 2 năm vắng bóng ở đội tuyển.

Chia sẻ trước thềm trận đấu, Minh Châu tỏ rõ quyết tâm: “Đã 2 năm tôi không lên tuyển, cảm giác lần này vẫn hồi hộp như lần đầu tiên. Tôi muốn làm được điều gì đó cho Tổ quốc.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục