Pháp đang lúng túng vì khủng hoảng ngoại giao giữa Doha và nhiều nước trong vùng Vịnh bởi cả Saudi Arabia và Qatar đều là những đối tác kinh tế quan trọng của Pháp.
Tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral đầu tiên mà Pháp bán cho Ai Cập đã cập cảng Alexandria ngày 23/6, sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Ai Cập và Pháp trên Địa Trung Hải.
Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp ra báo cáo cho biết việc bán lại cho Ai Cập các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đã khiến Paris phải hứng chịu tổn thất khoảng 200-250 triệu euro.
Nga đã nhất trí với Pháp rằng thiết bị của Nga trên hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral có thể được giữ nguyên nếu số tàu này được bán cho Ai Cập hoặc Ấn Độ.
Nga muốn khách hàng tiềm năng mua tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp phải mua kèm các trực thăng Ka-52K mà Nga chế tạo riêng cho những tàu này.
Ngày 11/5, hãng TASS dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc, Hải quân Pháp có ý định chào bán cho Trung Quốc các tàu chiến Mistral đóng cho Nga nhưng chưa thể bàn giao.
Le Figaro cho biết Pháp đang xem xét khả năng hủy Vladivostok và Sevastopol, hai chiến hạm chở trực thăng lớp Mistral, nếu phải hủy hợp đồng đặt hàng và không thể bàn giao chúng cho Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống vật thể bay và có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa 400km và cao 40-50km.
Nếu được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga sẵn sàng đóng tàu chiến đổ bộ trực thăng tương tự Mistral, nhưng tốt hơn và rẻ hơn.
Một nguồn tin quân sự-ngoại giao cho biết Paris có thể thực hiện quyết định bàn giao tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Moskva trong những ngày tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15/1 cho biết Nga có khả năng kiện Pháp do Paris không bàn giao 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral trong vòng 6 tháng tới.
Nguồn tin quân sự Nga ngày 13/1 cho biết Nga yêu cầu Pháp đưa ra giải thích chính thức về việc chưa giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo hợp đồng hai bên đã ký kết.