Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sau hội nghị toàn quốc về du lịch “Thúc đẩy phục hồi-Tăng tốc phát triển," Chính phủ dự kiến ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch.
Tròn một năm Chính phủ mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19, lượng du khách đi lại bằng đường hàng không hồi phục vẫn chưa đạt được như kỳ vọng đề ra.
Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, thời gian qua, Việt Nam đã duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn.
Trong tháng 1/2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 871.200 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước do việc mở cửa du lịch và các đường bay quốc tế được khôi phục.
Cơ bản giải được bài toán về chất lượng và số lượng nguồn lao động du lịch, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, hợp tác đa phương với các tỉnh, tạo sức bật cho thị trường.
Emirates hiện khai thác các chuyến bay hàng ngày từ cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai và đi đến 130 điểm đến trong mạng lưới toàn cầu mở rộng của hãng.
Thủ tướng đề nghị tại hội nghị này, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các chuyên gia phân tích nguyên nhân, trách nhiệm trong thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.
Năm 2022, tổng lượng khách đến Đồng bằng sông Cửu Long đạt trên 44 triệu lượt, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách lưu trú đạt gần 12 triệu lượt, tăng 138,9%.
Khảo sát của Vietnam Report đối với các doanh nghiệp trong ngành du lịch cho thấy có đến 32,6% số doanh nghiệp nhận định doanh thu đã tăng lên trong 9 tháng so với cùng kỳ năm trước.
Du lịch nội địa của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 1,5 lần so với mục tiêu 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt năm 2019 (khi chưa có đại dịch).
Từ ngày 21/10, du khách nhập cảnh Tây Ban Nha bao gồm công dân Liên minh châu Âu (EU) và ngoài khối EU không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19.
Chứng khoán Đông Nam Á có phần “sáng sủa” hơn phần còn lại của thế giới là do các nền kinh tế khu vực đã mở cửa trở lại sau đại dịch, đón chào một lượng lớn khách du lịch.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC khuyến khích công dân đi lại quốc tế tới các nền kinh tế đã mở cửa biên giới cho hoạt động du lịch.
Tổng lượng khách du lịch ước tính trong 6 tháng đầu năm đạt 5,5 triệu lượt, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.129 tỷ đồng, tăng 131,03% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng của năm 2022, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87,8%, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước; đường bộ tăng 47%; bằng đường biển giảm 50,8%.
Kể từ tháng 3 năm nay, Nhật Bản đã nới lỏng những biện pháp kiểm soát biên giới và có kế hoạch tăng gấp đôi số du khách nước ngoài đến nước này lên 20.000 người/ngày bắt đầu từ ngày 1/6.
Nhằm tiếp sức đà kích cầu du lịch trên cả nước, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp triển khai đa dạng chương trình kích cầu, nhất là đón đầu mùa du lịch Hè.
Hiện tại, Nhật Bản cho phép 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên, hạn ngạch nhập cảnh dự kiến sẽ được tăng thêm vào thời gian tới.