Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, kích hoạt quy trình 'báo động đỏ' kịp thời cứu sống sản phụ 41 tuổi mang thai con thứ 3 nguy kịch trên bàn mổ.
Tỷ lệ sản phụ bị u xơ tử cung trong thai kỳ dao động 1,6-2,7%. U xơ tử cung có thể chèn ép gây ngôi thai bất thường, dễ gây sinh non, rối loạn cơn co lúc chuyển dạ, băng huyết sau sinh.
Ngày 22/7, sản phụ V. T. A. T. (sinh năm 1988, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng.
Thai nhi 34 tuần tuổi được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai do khối u quái kích thước lớn xâm lấn vào cằm, sàn miệng, vùng mặt 2 bên, lan xuống trung thất trên, bao quanh các mạch máu lớn trung thất.
Bệnh viện Phụ nữ thực hiện mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống cho sản phụ V.T.N.S và sản phụ N.T.H, sau đó sản phụ S đã tử vong cùng ngày; sản phụ H trong tình trạng rất nguy kịch.
Giới y học lại vừa ghi nhận một điều kỳ diệu khi người mẹ ở Séc mặc dù đã bị chết não 4 tháng vẫn hạ sinh được cô bé khỏe mạnh nặng 2,13kg. Cô bé hiện được nuôi bằng sữa của người cô ruột.
Dây rốn bám màng là trường hợp đặc biệt hiếm gặp trong thai kỳ với tỷ lệ 1,7/10.000 ca sinh, nếu không được chẩn đoán sớm thì thai nhi có thể bị nguy hiểm tính mạng chỉ trong vài phút.
Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về vụ việc sản phụ Trần Thị Bích Lai tử vong sau mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế Lục Yên.
Sau khi mổ được 1 giờ, sản phụ xuất hiện khó thở, kêu nghẹn cổ và nôn ra một ít bọt màu hồng, chân tay tê, các chỉ số sinh tồn đều giảm như huyết áp là 90/40, mạch nhanh trên 100 lần.
6 tháng qua, tại các địa phương vẫn xảy ra khá nhiều trường hợp tai biến sản khoa, tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh có liên quan đến tai biến sau phẫu thuật mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tuỷ sống.
Qua công tác theo dõi, Bộ Y tế nhận thấy một số cơ sở y tế chưa thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh dẫn đến hậu quả một số trẻ bị xuất huyết não, màng não do thiếu Vitamin K.