Mở màn AIG III, Việt Nam "phi mã" huy chương vàng

Đạt khoảng 1/3 chỉ tiêu huy chương vàng AIG III ở ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục giành nhiều thành tích cao hơn nữa.

Nếu như trước khi diễn ra Đại hội thể thao Châu Á trong nhà (Asian Indoor Games III), nước chủ nhà Việt Nam đặt chỉ tiêu giành được từ 15 đến 20 huy chương vàng và lọt vào tốp 8 nước đứng đầu trên bảng tổng sắp thì đến cuối ngày thi đấu đầu tiên của đại hội, Việt Nam đã có 6 chiếc huy chương vàng, đạt được 1/3 chỉ tiêu với tốc độ "phi mã".

"Ăn" Vàng ở những môn thế mạnh

Vào lúc 11 giờ 20' sáng 31/10, Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng. Chiếc huy chương vàng đầu tiên của AIG III, cũng là chiếc huy chương vàng số 1, đóng vai trò "khai mỏ Vàng" cho thể thao Việt Nam đã được trao cho cặp vận động viên Phạm Thị Phượng và Nguyễn Văn Cường ở môn Vovinam.

Và thế là "đầu xuôi, đuôi lọt", Vovinam – môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam lần đầu chính thức góp mặt tại một sự kiện thể thao châu lục đã mang về tiếp 4 chiếc huy chương vàng nữa cho nước chủ nhà AIG III với sự lập công của đội võ Việt Nam kỹ thuật tổng hợp tấn công bằng chân, Võ Việt Nam đối kháng hạng 55kg của nam và nữ, Võ Việt Nam kỹ thuật tổng hợp của nam đa vũ khí.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Điền kinh Việt Nam cũng đã có "Vàng" của riêng mình khi Vũ Thị Hương cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 7'' 24, hơn người về nhì là Guzel Khubbieva (Uzberkistan) 0'' 15.

Như vậy, phần lớn những môn thi đấu là thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam đã có Vàng.

Ngày mai, 1/11, 13 môn thể thao AIG III tiếp tục diễn ra tại các địa điểm, gồm Điền kinh trong nhà, Lặn, Boxing, Cầu mây, Thể thao điện tử (e-sport), Aerobic, Cờ vua, Bóng đá trong nhà (futsal) nam, nữ, Bóng rổ 3 người, Vovinam, Billiard sport và Bowling.

Lại tiếp tục "mơ Vàng"

Không những chỉ thành công ở môn võ Vovinam, Lặn và điền kinh, nước chủ nhà Việt Nam còn đặt nhiều kỳ vọng ở một số môn thế mạnh khác như wushu, bơi, boxing, billiard&snoocker, thể thao điện tử (e-sport) và cờ vua.

Môn Wushu diễn ra từ ngày 4 - 7/11 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Có tất cả 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Iran, Iraq, Sri Lanka, Ấn Độ và Hongkong (Trung Quốc).

Theo điều lệ, wushu Việt Nam sẽ chỉ được cử 4 võ sĩ tranh tài ở hạng cân nội dung Shanshou (đối kháng) nam, nữ và một nội dung Taolu (biểu diễn).

Với phong độ hiện tại của các võ sĩ triển vọng như Hoàng Phương Giang, Nguyễn Mai Phương, Dương Thúy Vy…, wushu Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành được ít nhất 1 đến 2 huy chương Vàng.

Tương tự, lần đầu tiên thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự e-sport từ ngày 1 đến 4/11 ở nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, đội StarsBoba thi đấu ở nội dung Dota Allstars và vận động viên Tô Trung Hiếu tranh tài ở nội dung bóng đá điện tử FIFA 09 hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trước đội bạn.

Với bề dày thành tích đã có, rất nhiều hy vọng đã được đặt vào Tô Trung Hiếu tại giải AIG III này, vì theo đánh giá của các nhà chuyên môn, cơ hội giành huy chương của anh là khá cao sau những gì đã thể hiện tại giải đấu vô địch Châu Á 2009.

Ông Dương Vi Khoa, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển e-sport Việt Nam khẳng định: Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một đội tuyển e-sport chính thức thi đấu tại một đại hội thể thao tầm cỡ châu lục. Tuy chỉ tiêu đặt ra là 1 huy chương Đồng, nhưng với lực lượng hiện nay cùng với sự cố gắng tập luyện của các vận động viên, đội tuyển e-sport Việt Nam sẽ phấn đấu đạt thành tích cao hơn, đem vinh quang về cho Tổ quốc./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục