Từ quá khứ đến hiện tại, các thế hệ người Mường đã lưu giữ, truyền miệng và phát huy bền vững những giá trị của Mo Mường, tạo nên sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của di sản phi vật thể quý giá này.
Những nét văn hóa đặc sắc nhất của Thủ đô Hà Nội sẽ được quảng bá trong khuôn khổ sự kiện lớn có quy mô khoảng 10.000 người - “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình,” diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm.
Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa Mo Mường vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Nghệ thuật Chèo vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Mo là "bách khoa thư" về cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường, chứa đựng giá trị của nhiều loại hình văn hóa dân gian: văn học, diễn xướng, âm nhạc, múa và sân khấu, tín ngưỡng, tri thức dân gian.
Trong số 14 di sản được ghi danh lần này, tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường của một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và một số huyện thuộc tỉnh Phú Thọ được ghi danh.
Mo Mường - di sản văn hóa quý của đồng bào dân tộc Mường, loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy mo thực hiện - được ghi danh Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Mo Mường là một Di sản Văn hóa Phi vật thể bao hàm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật, thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của dân tộc Mường.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.
Buổi tái hiện làm cuộc sống tâm linh của người Mường hiện lên sống động, đặc sắc và đậm chất bản sắc. Hiện Mo Mường đã được nộp hồ sơ đệ trình lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường (Hòa Bình) trình Thủ tướng cho trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ các Di sản Văn hóa Phi vật thể : Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang).