Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm Vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu.
Tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son hình phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ," 16 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng."
9 bị cáo đã làm đơn kháng cáo trong vụ án này đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
11 bị cáo làm đơn kháng cáo trong vụ MobiFone mua AVG đều đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 28/12/2019, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) đã nộp 66 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hành vi "nhận hối lộ" của bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định không có việc cơ quan điều tra "bưng bít thông tin"; lá thư mà bị cáo Nguyễn Bắc Son viết gửi vợ là tài liệu, chứng cứ, do vậy phải được thu thập, đưa vào hồ sơ.
Luật sư Phan Trung Hoài phân tích, vấn đề nhận thức áp dụng pháp luật trong việc xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án không đúng và chưa thống nhất là nguyên nhân dẫn đến vi phạm.
Tự bào chữa tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son trình bày một số tình tiết giảm nhẹ cho bản thân và cho rằng mình không đôn đốc, chỉ đạo thực hiện MobiFone mua AVG một cách quyết liệt như cáo trạng.
Thừa nhận vai trò chỉ đạo xuyên suốt của mình trong vụ MobiFone mua AVG, tuy nhiên bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận mình đã thúc đẩy để dự án phải hoàn thành ngay trong năm 2015.
Trong phần xét hỏi về hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai về số tiền 3 triệu USD nhận được từ bị cáo Phạm Nhật Vũ sau khi kết thúc dự án mua AVG.
Bị cáo Trương Minh Tuấn khai việc bị cáo ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án MobiFone mua AVG là không đúng trách nhiệm được phân công nhưng ông Nguyễn Bắc Son vẫn chỉ đạo ông Tuấn phải ký.
Ngày 16/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa xét xử hai nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm trong vụ MobiFone mua AVG vào ngày 16/12 tới.
Vì động cơ cá nhân, các bị can sẵn sàng làm trái quy định của Nhà nước về về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng, với tổng giá trị thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6.590 tỷ đồng.
Phạm Nhật Vũ đã gọi cho Nguyễn Bắc Son 85 cuộc điện thoại và gửi 206 tin nhắn để trao đổi, liên hệ và đề nghị Nguyễn Bắc Son chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện việc mua bán giữa MobiFone với AVG.
Khi đoàn thanh tra thực hiện công bố quyết định thanh tra, Trường Đại học Đông Đô lúc đó có công văn đề nghị hoãn thanh tra với lý do nhà trường chuyển địa điểm mới nên đã đóng gói tất cả tài liệu.
Trong số 14 bị can, có 13 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng."
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án MobiFone mua AVG, trong đó có hai nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.