Tòa án Ai Cập đã kết án Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi 3 năm tù giam và 18 thành viên khác thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo với tội danh xúc phạm hệ thống tư pháp nước này.
Tòa án hình sự Zagazig của Ai Cập đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với 11 phần tử tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo nhà lãnh đạo và nghiên cứu về các vấn đề của các nhóm Hồi giáo Zafarani, 56 thủ lĩnh MB trên bị truy nã trong các vụ án hình sự với các tội danh bao gồm kích động giết người và khủng bố.
Tòa án Ai Cập đã ra lệnh xét xử lại ông Mohammed Morsi và 5 đồng phạm, trong đó có thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie bị lĩnh án tử hình hồi tháng 6/2015.
Cơ quan an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố và phá hủy nhiều nơi ẩn náu của các tay súng cực đoan, trong một chiến dịch được triển khai tại khu vực phía Bắc bán đảo Sina.
Ai Cập đã tạm thời mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa nước này với Dải Gaza, một cử chỉ thiện chí trước khi diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, sẽ bắt đầu từ tuần tới.
Thủ lĩnh của nhóm Anh em Hồi giáo Mohamed Badie và những bị cáo khác đã bị kết tội vì kích động bạo lực dẫn đến vụ 3 người thiệt mạng hồi tháng 7/2013.
Ai Cập đã tiến hành một cuộc tấn công vào các địa điểm tình nghi là của các chiến binh cực đoan có liên hệ với tổ chức IS và tiêu diệt ít nhất 15 tay súng.
Ngày 18/10, hơn 27 triệu cử tri tại 14 tỉnh của Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe chở cảnh sát nước này xảy ra ngày 24/8.
Một tòa án hình sự Ai Cập đã bỏ tù 47 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và nhóm Anh em Hồi giáo (MB) với các mức án từ 3-15 năm tù với cáo buộc bạo lực.
Ngày 1/3, Bộ trưởng Đoàn kết Ai Cập Ghada Wali đã ra lệnh giải thể và tịch thu tài sản của 112 tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).
Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình bốn thành viên của Anh em Hồi giáo (MB), tổ chức bị cấm hoạt động, và đưa ra án phạt tù chung thân cho 14 thành viên khác.
Fitch vừa nâng xếp hạng tín dụng dài hạn của Ai Cập từ "B-" lên mức "B" sau khi chính phủ nước này triển khai các chương trình cải cách kinh tế sâu rộng.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ tham dự hội nghị các nhà đầu tư ở Ai Cập vào tháng 2/2015 với hy vọng thu hút hàng tỷ USD để giúp hồi sinh nền kinh tế bị tàn phá của nước này.