Mới làm sạch 20% diện tích có khả năng có bom mìn

Theo Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, việc khắc phục hậu quả bom mìn cần đến sự nỗ lực cao và nhiều nguồn lực hỗ trợ để thúc đẩy tiến độ.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch triển khai khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong thời gian tới.

Cuộc phỏng vấn diễn ra bên lề Tọa đàm “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức ngày 5/12 tại Hà Nội.

- Xin Thứ trưởng cho biết sự cần thiết về Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, từ kháng chiến chống Pháp, đến kháng chiến chống Mỹ. Các cuộc chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề, nhất là hậu quả bom mìn.

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Đảng và Nhà nước đã tập trung các nguồn lực để giải quyết như rà phá bom mìn ở các khu dân cư, đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ cho quá trình phát triển.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của đất nước ta như hiện nay và với yêu cầu cao hơn về bảo vệ sinh mạng, sức khỏe của người dân, có thể nhận thấy rằng những nỗ lực nếu không được tập trung ở mức cao, không có nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công việc rà phá bom mìn thì tiến độ chậm so với sự phát triển của xã hội và sẽ làm cản trở sự phát triển của xã hội, mang lại nguy hiểm cho người dân.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả sau chiến tranh nhằm tập trung sự chỉ đạo của nhà nước vào các hoạt động về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Không chỉ là rà phá bom mìn mà còn liên quan đến việc tham gia các công ước để khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ cho những người bị thương tật, khó khăn vì hậu quả bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Ban Chỉ đạo được thành lập ra trước hết để chỉ đạo tập trung toàn bộ các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh; tập trung nguồn lực, trong đó nguồn lực của Chính phủ là chủ yếu và các nguồn lực khác của các nhà tài trợ, các tổ chức nhân đạo trong nước, các nhà tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Thứ trưởng đánh giá như thế nào về thực trạng ô nhiễm bom mìn ở nước ta hiện nay?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Cuộc chiến tranh nào cũng để lại hậu quả của bom mìn, cho đến bây giờ chính quyền các nước Châu Âu vẫn đang phải đối mặt những hậu quả bom mìn của các cuộc chiến tranh thế giới thứ I, thứ II.

Hậu quả chiến tranh tại nước ta rất lớn, vì các cuộc chiến tranh tại nước ta chấm dứt chưa bao lâu. Có thể nói thực trạng chúng ta mới có thể đảm bảo sạch khoảng 20% diện tích đất có khả năng chịu hậu quả bom mìn ở Việt Nam.

Thêm vào đó, ảnh hưởng đối với những người thương tật, những người gặp khó khăn trong cuộc sống vì hậu quả của bom mìn cũng rất lớn. Tại các khu vực ở miền Trung hay các khu vực biên giới, rất nhiều người dân bị tàn tật, sống ở mức sống tối thiểu do Nhà nước hỗ trợ, vì thế cần có sự hỗ trợ nhiều hơn để họ có cuộc sống tốt hơn.

- Đây là một chương trình lớn, để thực hiện thành công trong những năm tới, theo Thứ trưởng chúng ta cần có những bước đi như thế nào?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Những bước đi và những giai đoạn thực hiện đã được nêu rõ trong báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo tôi chúng ta phải xây dựng bộ máy cấp Nhà nước để chỉ đạo toàn bộ chương trình này.

Với việc Thủ tướng Chính phủ trực tiếp dự buổi ra mắt của Ban Chỉ đạo và dự buổi tọa đàm đầu tiên, có thể nói bộ máy đã chính thức hình thành và đi vào hoạt động. Chúng ta cần sớm xây dựng trình lên Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động từ nay đến năm 2015 và từ năm 2015 đến năm 2025.

Trước hết là thống nhất toàn bộ các số liệu về hậu quả bom mìn trên toàn quốc, đồng thời xây dựng kế hoạch theo từng bước ở từng địa phương, từng khu vực trọng điểm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, xây dựng các chương trình để nâng cao trình độ, năng lực của những người làm công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Bằng quyết tâm của Chính phủ, chúng ta hy vọng trong thời gian tới, công tác rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại nước ta sẽ đạt được những kết quả tích cực.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Đồng Thị Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục