Thí sinh sẽ chỉ được thi tối đa 4 môn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025, gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn và hai môn lựa chọn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi sẽ gồm có 11 môn, trong đó có một số môn thi bắt buộc và một số môn thí sinh được quyền lựa chọn. Dự kiến, phương án thi sẽ được bộ công bố vào quý IV/2023.
Đánh giá chủ trương tổ chức lớp học theo từng môn học, chuyên đề lựa chọn ở bậc trung học phổ thông là rất tốt, nhưng hiệu trưởng các trường cho rằng còn khá nhiều bất cập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương khuyến khích các nhà trường tổ chức riêng các lớp học theo từng môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, linh hoạt bố trí số học sinh theo từng lớp học.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho rằng việc điều chỉnh chương trình môn Lịch sử được thực hiện gấp rút nhưng sẽ vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Môn Lịch sử sẽ được dạy như thế nào trong các trường trung học phổ thông vẫn chưa được quyết định rõ ràng, trong khi các trường chuẩn bị tuyển sinh lớp 10 và chỉ còn 2 tháng nữa là vào năm học mới.
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV được ban hành, Quốc hội đề nghị nghiên cứu việc dạy và học môn Lịch sử trong chương trình trung học phổ thông sẽ gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn.