Cấm dùng nước đóng chai

Một thị trấn Mỹ cấm sử dụng nước uống đóng chai

Thị trấn Concord ở Mỹ vừa thông qua luật vào dịp Năm Mới với việc coi sử dụng nước đóng chai là phạm pháp, nhằm bảo vệ môi trường.
Nước có ở mọi nơi trong thị trấn, nhưng không có những chai nước nhựa đóng chai.

Thị trấn Concord ở Mỹ đã thông qua luật vào dịp Năm Mới vừa qua với việc coi sử dụng nước đóng chai là phạm pháp.

Luật trên khích lệ mọi người uống nước ở những vòi công cộng, coi đó như là một hành động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm từ việc sản xuất chai nhựa.

Tuy nhiên, lon nước ngọt hoặc các loại nước đồ uống có ga nhẹ khác vẫn được chấp nhận.

Ông Jean Hill, một nhà hoạt động 83 tuổi, người ủng hộ lệnh cấm, cho rằng những chai nước nhựa làm chất đầy các bãi rác, trong khi các khách hàng được khuyến khích uống nước ở những điểm công cộng.

Ông Jean Hill cho biết: “Các công ty sản xuất vỏ chai nước đang làm khô hạn tầng ngậm nước của chúng ta và bán lại cho chúng ta để kiếm lời”.

Những người vi phạm lệnh cấm trên lần đầu sẽ bị cảnh cáo. Lần thứ hai sẽ bị phạt 25 USD và những lần sau đó là 50 USD./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục