Mourinho vẫn mạnh miệng dù chơi tử thủ trước Atletico

Huấn luyện viên Jose Mourinho của Chelsea vẫn tỏ ra rất mạnh miệng dù rất may mắn mới có thể cầm hòa không bàn thắng trước Atletico Madrid.
Mourinho vẫn mạnh miệng dù chơi tử thủ trước Atletico ảnh 1Mourinho đã khiến Simeone phải tiếc nuối. (Nguồn: Getty)

Bất chấp việc chọn lối chơi tử thủ và phải rất may mắn mới có thể cầm hòa 0-0 trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi đầu tiên của Champions League mùa này, huấn luyện viên Jose Mourinho của Chelsea vẫn tỏ ra rất mạnh miệng.

Trận đấu đêm qua đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như mong đợi khi "The Blues" đã tỏ rõ ý định chơi tử thủ ngay từ đầu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 trong sự thất vọng tràn trề của các cổ động viên có mặt trên sân Vicente Calderon.

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, Atletico chọn phương án sút xa từ tuyến hai và rót bóng từ hai biên vào vòng cấm địa. Tuy vậy, tất cả cũng đều đã bị vô hiệu hóa trước hàng thủ chơi với số đông của Chelsea.

"Kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Các học trò của chúng tôi đã thi đấu nỗ lực và tuân thủ chiến thuật đã đề ra. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi từng muốn giành chiến thắng 5-0 để chắc chắn tiến vào chung kết nhưng Vicente Calderon luôn là điểm đến khó khăn. Dù không đạt được mục tiêu đề ra nhưng tôi vẫn rất hài lòng” - Mourinho cho hay.

Trong khi đó huấn luyện viên Diego Simeone tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà không thể giành chiến thắng: "Chúng tôi đã thi đấu áp đảo trước đối phương nhưng không có cầu thủ nào tận dụng được điều đó để ghi bàn. Tỷ số hòa đem lại lợi thế cho Chelsea. Nhưng nên nhớ rằng chỉ có đội chiến thắng mới có quyền đi tiếp."

Với kết quả hòa 0-0, ở trận lượt về Atletico chỉ cần hòa có bàn thắng trên sân Stamford Bridge là có thể vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Atletico - Chelsea 0-0

Atletico: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Raul Garcia (Villa, 86’), Gabi, Mario Suarez (Sosa, 79’), Koke, Diego (Turan, 60’), Diego Costa.

Chelsea: Cech (Schwarzer, 18’), Azpilicueta, Cahill, Terry (Schuerrle, 73’), Cole, Mikel, Luiz, Lampard, Ramires, Torres, Willian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục