MRC kêu gọi phát triển tài nguyên sông Mekong

Các quan chức MRC đã kêu gọi các quốc gia dọc sông Mekong tăng cường hợp tác để phát triển nguồn tài nguyên của con sông này.
Ngày 3/4, các đại biểu tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao Ủy hội sôngMekong (MRC) tại khu nghỉ mát ChaAm-Hua Hin, miền Trung TháiLan, đã kêu gọi các quốc gia dọc sông Mekong tăng cường hợp tác trong việc chiasẻ thông tin để phát triển nguồn tài nguyên của con sông này.

Sau hai ngày thảo luận, các đại biểu cho rằng chưa có sự hợp tác đầy đủ trongviệc phát triển nguồn tài nguyên sông Mekong và kêu gọi các quốc gia dọc consông này tìm biện pháp cân bằng để khai thác những lợi ích kinh tế do sôngMekong mang lại mà không tác động tiêu cực tới xã hội và môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suwit Khunkitti cho rằng, việc Trung Quốc cung cấp tư liệu thủyvăn cho MRC sẽ góp phần cải thiện sự hợp tác giữa các nước hạ lưu sôngMekong và Trung Quốc.

Trong khi đó, đại diện Trung Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợptác quốc tế Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Châu cho biếtTrung Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước hạ nguồn sông Mekong giải quyếtthảm họa hạn hán hiện nay.

Các giải pháp nêu ra tại hội nghị sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao MRC, dựkiến diễn ra tại ChaAm-Hua Hin trong hai ngày 4-5/4, với sự tham dự của các nhàlãnh đạo cấp cao các nước thành viên là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam,cùng đại diện của Trung Quốc với tư cách quan sát viên.

Trước đó chiều 3/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chủ trì một hội nghị đặc biệt để thảo luận cácbiện pháp bảo đảm an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao MRC.

Ngày 31/3, chính phủ Thái Lan cũng đã quyết định áp dụng Luật an ninh nộiđịa (ISA) tại nơi diễn ra hội nghị và triển khai hơn 8.000 cảnh sát và binh sĩquân đội làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.