M.U trảm “lão tướng”

M.U sẽ trảm các “lão tướng” ở trận gặp Bayern

Nhiều khả năng các "lão tướng" của M.U sẽ không được tham dự trận gặp Bayern giữa tuần này, thay vào đó là Da Silva, Carrick và Nani.
Theo thông tin từ báo chí Anh, huấn luyện viên Alex Ferguson dự định sẽ thực hiện một số thay đổi lớn trong trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich vào giữa tuần này.

Thất bại của Manchester United trước Chelsea hôm thứ Bảy vừa qua đã khiến quyền tự quyết cho chức vô địch không còn nằm trong tay “Quỷ đỏ” nữa, chính điều này đã thuyết phục Sir Alex phải thực hiện một số thay đổi cần thiết khi các nhà đương kim vô địch Premier League tiếp đón Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần này.

Do đã thất bại 1-2 ở trận lượt đi, Manchester United không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng trước đội bóng Đức. Và nhiều khả năng những “lão tướng” bao gồm Gary Neville, Paul Scholes và Ryan Giggs sẽ không được tham dự trận đấu này, mà thay vào đó là Rafael Da Silva, Michael Carrick và Nani, những người đã không có mặt ở đội hình xuất phát trận thua Chelsea.

Trong trận thua Chelsea, các lão tướng của Manchester United thi đấu không thật sự tốt, nhất là Gary Neville, người đã nhiều lần để Malouda qua mặt.

Trong khi đó, khi được tung vào sân trong hiệp hai thay cho Scholes, Nani đã chơi rất hay và tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là tác giả đường chuyền giúp Macheda ghi bàn gỡ 1-2 cho Manchester United.

Ở một diễn biến khác, chân sút số 1 của Manchester United, Wayne Rooney có thể kịp bình phục để tham dự trận đấu quan trọng với Bayern Munich sau khi tình trạng chấn thương của tiền đạo người Anh tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Trước đó, Rooney được dự đoán sẽ phải nghỉ từ 2-3 tuần do chấn thương mắt cá gặp phải trong trận lượt đi với Bayern. Nhưng theo báo chí Anh, chấn thương của Rooney không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu và có thể kịp bình phục cho trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League sắp tới trên sân Old Trafford.

Dưới sự giám sát của các huấn luyện viên thể lực và bác sỹ, chân sút người Anh đã bắt đầu các bài tập với xe đạp hôm thứ Năm vừa qua. Theo như những gì mà Manchester United thông báo thì cơ hội để Rooney kịp bình phục cho trận đấu với Bayern là 40%, nhưng nếu không, gần như chắc chắn chân sút số 1 của “Quỷ đỏ” sẽ có mặt trong trận đấu với Blackburn tại Premier League Chủ nhật này.

Trong khi đó, trung vệ Nemanja Vidic thừa nhận rằng các cầu thủ Manchester United không có thời gian để cảm thấy có lỗi sau hai thất bại liên tiếp trước Bayern và Chelsea.

“Chúng tôi đã khá thất vọng sau trận thua Bayern, nhưng chúng tôi không được phép thất vọng nữa sau khi thất bại trước Chelsea. Chúng tôi còn năm trận đấu nữa ở Premier League và chúng tôi cần phải thắng cả năm trận này, tôi nghĩ Manchester United sẽ có một cơ hội tốt để vô địch. Tất nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng,” Vidic thừa nhận./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục