Những "thanh âm và tâm hồn của văn hóa Việt Nam” được các nghệ sỹ trình diễn tại Thủ đô Tokyo vào ngày 11/12 nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả Nhật Bản và quốc tế.
Là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước miền Bắc, Bàn Thạch hay còn gọi làng Rạch (Nam Định) là phường rối có nhiều tích trò cổ với kho rối có tuổi đời hàng trăm năm.
Trải qua 6 ngày đêm biểu diễn tranh tài, các nghệ sỹ, diễn viên múa, múa rối và kịch nói từ khắp mọi miền đất nước đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, những góc nhìn đa sắc màu.
Gần 150 diễn viên sẽ cống hiến gần 200 tiết mục, trích đoạn, tiểu phẩm và các phần biểu diễn trong 3 cuộc thi tài năng toàn quốc về Múa, Múa rối và Diễn viên Kịch nói.
Nghệ sỹ Nhân dân Trần Tiến, thân sinh của 3 nghệ sỹ Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi, đã qua đời do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là gương mặt gạo cội trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh Việt Nam.
Sau một thời gian các hoạt động nghệ thuật “đóng băng” do dịch COVID-19, thì sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP đã thực sự như làn gió mát lành, tiếp sức cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ.
Các đơn vị nghệ thuật đang không ngừng sáng tạo, chuẩn bị các vở diễn tốt để có thể phục vụ khán giả trong dịp Tết bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, ghi hình.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ phục dựng một số vở diễn cổ, trích đoạn, làn điệu tiêu biểu như chèo, cải lương, múa rối, kịch, để quay phim tư liệu, in sang đĩa DVD nhằm bảo vệ, lưu trữ, quảng bá.
Làng Tế Tiêu nổi tiếng với nghệ thuật múa rối truyền thống. Về đây hỏi nghệ nhân “Bằng rối” thì ai cũng biết, bởi anh Phạm Công Bằng (sinh năm 1976) là nghệ nhân ưu tú trẻ nhất Việt Nam hiện nay.
Hai huy chương Vàng cho chương trình biểu diễn xuất sắc nhất thuộc về vở rối nước “Trê - Cóc” của Nhà hát múa rối Việt Nam và tiết mục “Âm thanh của nhà tôi” của Đoàn múa rối quốc gia Lào.
Các đoàn về tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V-Hà Nội 2018 tiếp tục trình diễn các vở rối, tiết mục rối đặc sắc phục vụ công chúng Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước.
Tối 9/10, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, các đoàn quốc tế tiếp tục trình diễn các vở rối trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V - Hà Nội 2018.
Đưa ra chủ đề biến đổi khí hậu, vở rối “Công chúa tóc mây” thông qua các nhân vật trong thế giới cổ tích để chuyển tải thông điệp kêu gọi công chúng cùng chung tay chống biến đổi khí hậu.
Với những tiết mục múa rối đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc, các nghệ sỹ nhà hát Múa rối Việt Nam chinh phục đông đảo người Việt Nam ở Nga trong festival Ngày hội Múa rối quốc tế Petrushka.
Triển lãm của Thứ trưởng Vương Duy Biên sẽ trưng bày 80 tác phẩm sáng tác trong thời gian gần đây, trong đó có hơn 40 bức tranh (tranh lụa, sơn mài, sơn dầu…), 30 tác phẩm tượng.
Công chúng Thủ đô sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian thú vị trong dịp nghỉ lễ 30/4 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).