Những hiện tượng thiên văn không thể bỏ lỡ trong năm 2026
Năm 2026, những người yêu thích bầu trời có thể chiêm ngưỡng một loạt các sự kiện thiên văn tuyệt đẹp như: ba lần siêu Trăng, một nguyệt thực toàn phần quan sát trọn vẹn tại Việt Nam...
Năm 2026, những người yêu thích bầu trời có thể chiêm ngưỡng một loạt các sự kiện thiên văn tuyệt đẹp như: ba lần siêu Trăng, một nguyệt thực toàn phần quan sát trọn vẹn tại Việt Nam...
Đêm 3 và rạng sáng 4/1/2026 là thời điểm lý tưởng để người yêu thiên văn quan sát hiện tượng mưa sao băng Quadrantids khá lớn xuất hiện trên bầu trời đêm.
Trưa 3/5, anh Đinh Văn Kiên (43 tuổi, trú tại xã Tiên Hoàng, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) tử vong do bị bò tót tấn công trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm tại mương Hoàng Quốc Việt – Trần Đăng Ninh, sau khi báo chí phản ánh và người dân liên tục bày tỏ bức xúc.
Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, cực đại của trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2025, Quadrantids, sẽ rơi vào đêm 3/1, rạng sáng 4/1 nếu quan sát từ Việt Nam.
Mưa sao băng Quadrantids - trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2025 sẽ diễn ra cực đại vào đêm 3/1, rạng sáng 4/1 nếu quan sát từ Việt Nam.
Năm 2025, những người yêu thích bầu trời có thể chiêm ngưỡng một loạt các sự kiện thiên thể tuyệt đẹp bao gồm siêu Trăng, nguyệt thực toàn phần và rất nhiều trận mưa sao băng đạt đỉnh ngoạn mục.
6 hành tinh - trừ Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, sẽ mở màn năm 2025, khi xếp thành một cung dài trên bầu trời ngay sau hoàng hôn ngay trong tháng 1.
Tần suất va chạm quan sát được là khá bất thường, bởi thông thường, ngay cả trong thời điểm đỉnh điểm của Geminid, người ta cũng chỉ có thể quan sát được chưa đến một vụ va chạm mỗi đêm.
Những vệt sáng kỳ diệu đã mê hoặc con người trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là khi chúng xuất hiện trong những “màn trình diễn” rực rỡ trên bầu trời được gọi là mưa sao băng.
Đêm 13, rạng sáng 14/12, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng 150 ngôi sao băng/giờ, từ trận mưa sao băng Geminids (Song Tử), là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm, đáng tin cậy.
Trong năm 2025, những người thích ngắm sao có thể mong đợi một loạt các kỳ quan thiên thể đầy phấn khích.
Mọi người có thể quan sát hiện tượng này cả đêm, nhất là sau nửa đêm, tuy nhiên thời điểm lý tưởng nhất là sau 2 giờ sáng 12-13/8 tới, bởi đây là thời điểm chòm sao Perseus đã lên đủ cao.
Delta Aquarids là một trận mưa sao băng tầm trung kéo dài từ 12/7 đến 23/8 hằng năm. Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào đêm 28/7/2024 đến rạng sáng 29/7/2024.
Delta Aquarids là một trận mưa sao băng tầm trung kéo dài từ 12/7 đến 23/8 hằng năm, trong đó, trận mưa sao băng này đạt cực đại vào đêm 28/7 đến rạng sáng 29/7.
Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam nhấn mạnh mặc dù đây không phải một mưa sao băng lớn hàng năm nhưng nó từng được ghi nhận có khá nhiều sao băng dài và sáng.
Dù một số hiện tượng nổi bật như nhật thực, nguyệt thực không thể quan sát được ở Việt Nam, nhưng việc ngắm nhìn những cơn mưa sao băng, những hành tinh ở vị trí gần với Trái Đất vẫn rất thú vị.
Mưa sao băng Quadrantid diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023-12/1/2024 và đạt cực đại vào đêm 3-4/1/2024; ước tính có tới 120 sao băng xuất hiện trong một giờ vào đêm cao điểm.
Tổ chức Sao băng Quốc tế (IMO) ước tính có tới 120 sao băng xuất hiện trong một giờ vào đêm cao điểm; tương đương 1-2 sao băng/phút khi bầu trời quang đãng.
Đêm 13, rạng sáng ngày 14/12, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids (Song Tử) đạt cực điểm với 100-120 vệt sáng mỗi giờ.