Việc mức lương thực tế giảm cho thấy giá lương thực, năng lượng và các hàng hóa khác tăng vượt mức tăng lương, dù Thủ tướng Kishida kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tăng lương theo lạm phát.
Trong tháng 12/2022, giá cả tại Italy tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi tăng 11,8% trong tháng 11. Đây là mức cao thứ ba kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999.
Sau khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ tại bang New South Wales, Victoria và thủ đô Canberra, người dân bắt đầu đi mua sắm trở lại, đặc biệt là vào giai đoạn trước dịp lễ Giáng sinh 2021.
Bộ trưởng Kinh tế Cuba nhận định lạm phát là do các yếu tố bên ngoài như đại dịch COVID-19 và các biện pháp bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống lại đảo quốc này.
Nhà kinh tế của Capital Economics cho rằng gói kích thích không thể có tác dụng lớn đến nền kinh tế. Khi lãi suất ngắn hạn và dài hạn đã ở mức rất thấp, ECB có thể đang đi đến giới hạn hành động.