Câu chuyện cảm động về hành trình 8 năm chờ đợi con của gia đình chị Ngọ và anh Nho với kết thúc viên mãn trong mùa Xuân 2026 là sự đoàn viên hạnh phúc.
Theo Cục trưởng Dân số, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về dân số nhưng cần giải quyết những thách thức từ mức sinh giảm, chênh lệch vùng miền, xu hướng kết hôn muộn để đảm bảo phát triển bền vững.
Có đến 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, thậm chí rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Miền Trung. Tỉnh Đồng Nai thuộc nhóm tỉnh có mức sinh thấp.
Mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế với tổng tỷ suất sinh năm 2023 là 1,96 con/phụ nữ. Đây mức giảm thấp nhất từ trước tới nay và dự báo sẽ tiếp tục giảm.
Bé gái được đặt tên là Vinice Mabansag, đã chào đời lúc 1h29 ngày 15/11 (theo giờ địa phương) tại Bệnh viện Tưởng niệm Bác sỹ Jose Fabella, Bệnh viện Phụ sản quốc gia ở thủ đô Manila.
Theo Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2030, tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp.
Mức sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức thấp và trong 20 năm qua có xu hướng liên tục giảm, đang là thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Hiện nay vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh đã mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng, cả thành thị và nông thôn, năm 2018 đã tăng lên 115,1 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.
Công tác dân số của Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức mới, trong đó có việc mức sinh khác biệt rất lớn giữa các vùng, cùng với gánh nặng kép về dinh dưỡng ngày càng trầm trọng