Mục tiêu của Lexus IS là vượt mặt BMW 3-Series

Toyota tung ra mẫu Lexus IS đời 2014 được thiết kế lại hoàn toàn hứa hẹn sẽ là đối thủ của mẫu xe bán chạy nhất mà BMW sản xuất.
Sau khi hãng GM của Mỹ tung ra mẫu Cadillac ATS mới, đến lượt hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản tung ra mẫu Lexus IS đời 2014 được thiết kế lại hoàn toàn hứa hẹn sẽ là đối thủ của mẫu xe bán chạy nhất mà BMW sản xuất.

Trong gần ba thập niên qua, mẫu BMW 3-Series đã xây dựng được tiêu chuẩn cho các mẫu sedan thể thao hạng sang. Trong các năm gần đây, nhiều hãng sản xuất xe hơi hạng sang dù đã cố gắng song chưa hãng nào thực sự thành công trong việc giành lại được ngôi vương của mẫu 3-Series trong phân khúc này.

Phát biểu với tạp chí Motor Trend, Kỹ sư trưởng mới của Lexus IS Junichi Furuyama đã nói về những thay đổi quan trọng đối với mẫu sedan này. Ông nói: “Nhiệm vụ của tôi là phải làm thế nào để mẫu xe này vượt qua BMW 3-Series trở thành số một trong phân khúc thị trường xe sedan compact. Đó là nhiệm vụ mà chúng tôi được giao”.

Mặc dù vậy, ông Furuyama vẫn thừa nhận mẫu IS thế hệ trước vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng xét về khả năng lái. Ông cho hay: “Ngay khi tôi được giao nhiệm vụ là kỹ sư trưởng của IS, tôi đã lái tất cả các xe của đối thủ và nghiên cứu mọi sự khác biệt. Thật không vui khi dù cho rằng mẫu IS là một trong những mẫu xe thể thao được ưa thích trong phân khúc này, tôi vẫn thấy mẫu BMW 3-Series và Mercedes-Benz C-Class trên thực tế vẫn ở phía trước chúng tôi. Đó là cảm giác ban đầu của tôi”.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục