Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.
Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên có trách nhiệm, chủ động tham gia, đóng góp cụ thể và thực chất vào công việc chung, các ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.
Việt Nam trở thành một trong số những nước đi đầu ở châu Á-Thái Bình Dương trong việc áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều và đạt nhiều thành tựu giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh.
Việt Nam xác định phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đã trở thành xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn trên con đường phát triển của dân tộc.
Năm 2021, Việt Nam tiếp tục bắt đầu bước vào giai đoạn giảm nghèo mới với chuẩn nghèo có điều chỉnh so với trước đây. Ước tính, chính sách giảm nghèo mới sẽ tác động đến 4,5 triệu hộ dân trên cả nước.
Kế hoạch chiến lược chung Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2017-2021 là khuôn khổ hợp tác có ý nghĩa định hướng, hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển kinh tế-xã hội.
Gánh nặng nghèo đói toàn cầu hiện nay tập trung chủ yếu tại châu Phi với hơn 150 triệu người sống trong tình trạng nghèo cùng cực ở hai nước Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đề nghị vấn đề "trách nhiệm kép," mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu.
Tổng Thư ký ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ chế Liên hợp quốc cũng như việc tiếp tục tham gia vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập ngôi nhà chung Liên hợp quốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có bài phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Đại hội đồng IPU về chủ đề "Giải quyết tình trạng bất bình đẳng: Đảm bảo phẩm giá và an sinh cho tất cả mọi người."
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc vì hòa bình, an ninh và phát triển cũng như các nỗ lực nhằm cải tổ Liên hợp quốc.
Những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền con người được thừa nhận rộng rãi, được Tổng thư ký Liên Hợp quốc đánh giá Việt Nam là quốc gia đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 14/1 khẳng định năm 2016 phải là một năm mà trong đó những quyết định mang tính bước ngoặt về vấn đề phát triển bền vững "được thực thi một cách ráo riết."
Sau 30 năm Việt Nam đã bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự phát triển ấn tượng.
Nhờ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và các chính sách bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em, Việt Nam đã tiến rất gần Mục tiêu Thiên niên kỷ 4 về chỉ số tỷ suất tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi.