Chuyên gia Quincy Krosby của công ty tài chính LPL cho rằng việc Fitch hạ bậc xếp hạng của Mỹ là một lý do khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, đồng thời thị trường cũng đến thời điểm điều chỉnh.
Theo kết quả thăm dò, có tới 49% số người được hỏi bày tỏ sự tín nhiệm đối với Tổng thống Trump - tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ khi ông trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.
Moody's cho rằng lợi nhuận yếu kém của các ngân hàng Đức sẽ càng trở nên tồi tệ khi thu nhập ròng từ lãi suất giảm trong bối cảnh lãi suất do ECB định ra đang ở mức thấp, thậm chí âm.
Khoảng cách giữa Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền và Công đảng đối lập tại Australia đang ngày càng được nới rộng với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 46% và 54%.
Mức tín nhiệm của Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã tăng 10 điểm, vượt ngưỡng 50% và nhờ vậy, tên ông được đưa trở lại danh sách 5 chính trị gia được yêu thích nhất tại Pháp.
Bất chấp các cam kết giữ nguyên chính sách kinh tế của tân Bộ trưởng Tài chính Brazil Nelson Barbosa, thị trường chứng khoán Sao Paulo và đồng Real của Brazil ngày 21/12 đều rớt giá.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 20/1 đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Tiết kiệm (SB) và các tập đoàn lớn của Nga, đồng thời cảnh báo có khả năng hạ thấp hơn nữa.
Tổng thống Peru Ollanta Humala đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Ana Jara làm thủ tướng mới của nước này, trở thành vị thủ tướng thứ sáu của Peru trong ba năm qua.
Mặc dù đã đề ra các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế vốn đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng uy tín của Tổng thống Pháp Francois Hollande vẫn giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6 tại thị trường châu Á, tỷ giá giữa đồng USD đã thoát khỏi đà giảm sâu vào đầu phiên để tiếp tục đi lên, bất chấp việc hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa quyết định hạ mức tín nhiệm của 15 ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn đang chần chừ tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới.
Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều ngày 22/6 tại Tokyo, đồng USD giao dịch ở mức 80,45 yen/USD, sau khi có lúc "tụt" xuống 80,26 yen/USD, song vẫn cao hơn mức tương ứng 80,26 yen/USD trong trong phiên giao dịch hôm trước (21/6) tại New York.