Mỹ cân nhắc phá sản "có trật tự" ngành sản xuất ôtô

Nhà Trắng ngày 18/12 cho biết chính quyền Tổng thống George W. Bush đang nghiêm túc xem xét việc để ngành sản xuất ôtô phá sản “có trật tự” như là một cách thức để giải quyết những khó khăn của ngành công nghiệp mũi nhọn này.

Nhà Trắng ngày 18/12 cho biết chính quyền Tổng thống George W. Bush đang nghiêm túc xem xét việc để ngành sản xuất ôtô phá sản “có trật tự” như là một cách thức để giải quyết những khó khăn của ngành công nghiệp mũi nhọn này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Dana Perino khẳng định Tổng thống Bush sẽ không cho phép các công ty sụp đổ một cách hỗn loạn, bởi vì một sự sụp đổ như thế “sẽ là một cú sốc đối với toàn bộ hệ thống”.

Perino cũng cho biết Nhà Trắng sắp đưa ra quyết định và nhấn mạnh vẫn còn nhiều cách tiếp cận khả dĩ khác để hỗ trợ ngành sản xuất ôtô, như các khoản vay ngắn hạn trong kế hoạch giải cứu thị trường Phố Wall trị giá 700 tỷ USD.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ không cho biết thời điểm Nhà Trắng đưa ra tuyên bố về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng ngành ôtô.

Trước đó, Tổng thống Bush cho rằng ý tưởng về việc chính phủ liên bang sắp xếp để các vụ phá sản trong ngành sản xuất ô tô diễn ra "trật tự" là có thể thực hiện. Theo ông, ngành công nghiệp này "rõ ràng ở trong tình trạng rất mong manh" và nếu một sự sụp đổ hỗn loạn trong ngành sản xuất ôtô xảy ra mà không có sự can thiệp của Washington thì sẽ "tác động đến tâm lý của thị trường".

Tổng thống Bush cũng cho rằng tiền đóng thuế của người dân không nên được sử dụng để cứu những công ty không thể tồn tại trong thời hạn lâu dài.

Theo ông, một trong những cân nhắc của ông và các trợ lý về cách thức giúp ngành công nghiệp ôtô thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay là không nên "trói tay" Tổng thống đắc cử Barack Obama, sẽ nhậm chức sau chưa đầy một tháng nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục