Hàn Quốc cân nhắc điều chỉnh lịch tập trận chung với Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong nửa đầu năm 2026, với mục tiêu thúc đẩy đàm phán và hợp tác liên Triều.
Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young đề xuất điều chỉnh các cuộc tập trận chung với Mỹ, quyết định sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng.
Hàn Quốc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và tiêm kích KF-16 tham gia cuộc tập trận, trong khi Mỹ điều các máy bay tiêm kích F-16 và F-15E và 1 máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Lầu Năm Góc tiết lộ Đội vô hiệu hóa hạt nhân của Lục quân Mỹ (NDT) đã huấn luyện cùng với Đội hạt nhân chuyên nghiệp (NCT) của Hàn Quốc trong cuộc tập trận định hướng phòng thủ từ ngày 20-24/3.
Cuộc diễn tập đổ bộ Ssangyong huy động các lực lượng binh sỹ, tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tàng hình và trực thăng để củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu và tương tác của quân đội hai nước đồng minh.
Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch triển khai các lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn và khoảng 30 tàu thuyền, trong đó có các tàu tấn công đổ bộ của hai nước, như tàu ROKS Dokdo và USS Makin Island.
Quân đội Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ theo đúng kế hoạch, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.
Mỹ nhận định lần phóng này không gây đe dọa ngay lập tức đối với nước này hay đối với các đồng minh, song nhấn mạnh "tác động gây bất ổn" của các chương trình thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển Nhật Bản vào buổi sáng 17/11.
Bình Nhưỡng lâu nay lên án các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là diễn tập xâm lược Triều Tiên, trong khi Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung này chỉ mang tính chất phòng thủ.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun tuyên bố Triều Tiên sẽ không giữ liên lạc với Hàn Quốc nếu không nhận được "lời xin lỗi hợp lý" về cuộc tập trận Mỹ-Hàn.
Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn nhằm phô trương sức mạnh trong khi Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul đưa các vũ khí tiên tiến vào Bán đảo Triều Tiên làm leo thang căng thẳng.
Sau khi Triều Tiên gọi các vụ thử tên lửa tầm ngắn là một "cảnh báo" đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định chiến lược của Washington với Bình Nhưỡng không thay đổi.
Hàn Quốc-Mỹ lần đầu tiên khôi phục tập trận quân sự cấp tiểu đoàn sau khi hai nước tạm đình chỉ các cuộc tập trận chung quy mô lớn hồi tháng Sáu vừa qua để hỗ trợ hoạt động ngoại giao với Triều Tiên.
Tướng Vincent Brooks đã bác bỏ những quan ngại cho rằng quyết định gần đây của Mỹ và Hàn Quốc đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung sẽ dẫn tới việc chấm dứt mọi cuộc tập trận khác.
Giới chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang cân nhắc các cách thức nhằm đảm bảo các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vẫn có thể được huấn luyện đầy đủ và sẵn sàng.
Ông Moon Jae-in tới Mỹ trong một sứ mệnh được cho là làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Theo KCNA, Triều Tiên sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Hàn Quốc chừng nào chưa giải quyết được các vấn đề dẫn tới việc ngừng cuộc gặp cấp cao trong tuần này.
Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận với Triều Tiên về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp cao mà Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố hủy bỏ để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.