Mỹ loại 12 sản phẩm khỏi chương trình GSP

Những sản phẩm này bao gồm cá thu của Thái Lan, một số loại dược phẩm có mùi thơm và không có mùi thơm, các loại ống và linh kiện ôtô của Ấn Độ.

Chính quyền Mỹ ngày 30/6 đã loại 12 sản phẩm của 6 nước khỏi danh sánh những sản phẩm được hưởng ưu đãi trong chương trình miễn thuế xuất khẩu dành cho các nền kinh tế đang phát triển có tên gọi là Hệ thống Ưu đãi Phổ cập (GSP).

Những sản phẩm này bao gồm cá thu của Thái Lan, một số loại dược phẩm có mùi thơm và không có mùi thơm, các loại ống hoặc ống dẫn bằng kẽm và linh kiện ôtô của Ấn Độ, một dạng nhựa tổng hợp Politen của Indonesia và các linh kiện lắp ghép đường sắt của Ukraine.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, những sản phẩm trên hiện đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ và không còn cần đến sự trợ giúp của GSP.

Trong năm 2008, thông qua GSP, Mỹ đã miễn 31,7 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu cho gần 5.000 mặt hàng của 131 nước đang phát triển. Chính quyền Washington dự định sẽ tiếp tục dành quy chế ưu đãi này cho 112 sản phẩm xuất khẩu của 16 nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục