Mỹ muốn kiểm soát chặt chẽ vũ khí sau vụ xả súng

Chủ tịch Quỹ cảnh sát và Hiệp hội ngăn chặn bạo lực bằng súng của Mỹ kêu gọi kiểm soát chặt vũ khí hơn sau vụ xả súng ngày 20/7.
Hubert Williams, Chủtịch Quỹ cảnh sát và Hiệp hội đối tác công lực toàn quốc ngăn chặn bạo lực bằngsúng, kêu gọi cần có các biện pháp kiểm soát chặt hơn với những người mua vũkhí.

Lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 26/7, gần một tuần sau khi một tay súng sử dụngbốn khẩu súng, bao gồm một súng trường bán tự động, giết chết 12 người trong mộtrạp phim tại Colorado.

Williams nói với các phóng viên ở Washington: “Nước Mỹ rúng động sau thảm kịchnày, và mọi người có lý khi hỏi tại sao và bằng cách nào chuyện này lại có thểxảy ra? Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn một thảm kịch tiếp theo và sau đó nữa?Hiệp hội chúng tôi hoàn toàn thống nhất lập trường trong vấn đề này. Chúng tôihy vọng luật pháp sẽ được thắt chặt hơn với những người muốn mua súng.”

Nghi can xả súng James Holmes, một sinh viên cao học 24 tuổi, đã mua một phầnkho vũ khí của mình một cách hợp pháp trên Internet.

Trong vòng tám tuần, Holmes đã tích trữ 6.300 viên đạn, 3.000 cho khẩu súngtrường bán tự động AR-15, 3.000 cho hai khẩu súng hơi Glock và 300 viên cho mộtkhẩu súng hoa cải.

Hiệp hội cảnh sát liên bang cũng kêu gọi cấm bán các băng đạn loại lớn. Sát thủHolmes đã mua một băng đạn đặc biệt cho khẩu súng trường AR-15 kiểu quân đội chophép nạp và bắn 50-60 viên mỗi phút.

Williams đặt câu hỏi. “Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Aurora, Colorado, aicòn có thể nói tốt cho những băng đoạn loại lớn? Những băng đạn như thế 'đượcthiết kế' cho chiến tranh và chắc chắn không có chỗ trong xã hội dân sự ngoàiđường phố.”

Theo cảnh sát trưởng Baltimore, James Johnson, luật pháp hiện hữu ở Mỹ chỉ quảnlý được khoảng 60% loại súng được bán ở các cửa hàng có giấy phép. Phần còn lạiđược bán không qua kiểm tra trên Internet và ở những hội chợ súng ống.

“Làm sao chúng ta có thể cho phép gần một nửa giao dịch vũ khí ở đất nước nàydiễn ra mà không hề bị kiểm tra?” - Johnson nói - “Điều này giống như với việcđể 40% hành khách lên máy bay mà không kiểm tra an ninh, thậm chí còn tệ hơn.”

Kể từ vụ bắn giết vào tuần trước, Thị trưởng thành phố New York, MichaelBloomberg, đã là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất yêu cầu kiểm soátsúng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên ông gặp nhiều chống đối ngay chính trong đảng củamình.

Trong một bài phát biểu ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ theođuổi những biện pháp “theo quan điểm thông thường” để đảm bảo những người bịkhuyết tật tâm thần không thể sở hữu súng.

Nhóm vận động hành lang cho sở hữu súng lớn nhất ở Mỹ, Hiệp hội súng trường quốcgia, rất hùng mạnh và được tài trợ lớn ở Washington. Lập luận chính của nhóm nàylà đó là quyền tự do cơ bản ở Mỹ.

Hiệp hội đối tác công lực toàn quốc ngăn chặn bạo lực bằng súng là một liên minhgồm 10 nhóm hiệp hội các nhân viên công lực đại diện cho nhiều sĩ quan cảnh sátđủ các cấp./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục