Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định đồng thuận trong vài tuần tới về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau sự cố ở eo biển Kerch.
Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan đã gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tại Đức, sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh xảy ra tại Anh làm đóng băng quan hệ ngoại giao.
Ông Sergey Ryabkov cho biết nước này không biết liệu Mỹ muốn chấm dứt Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hay sẵn sàng phối hợp với Nga để duy trì thỏa thuận này hay không.
Nga cho biết việc hủy bỏ một thỏa thuận hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang và đối đầu trực tiếp giữa một số khu vực toàn cầu.
Không có dấu hiệu chắc chắn về triển vọng của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nhà lãnh đạo Triều Tiên đang phải giải quyết hàng loạt công tác đối ngoại.
Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga tin rằng Mỹ đang có ý định hủy hoại Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) bằng cách dần rút khỏi INF được ký dưới thời Chiến tranh Lạnh.
Hai tàu ngầm gồm Rostov-on-Don B-237 và Stary Oskol B-262 thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp để phát hiện, hộ tống và phá hủy các mục tiêu trên biển và ven biển bằng việc nã rocket.
Bắt đầu từ Diễn đàn Thanh niên Nga-Việt khai mạc ngày 30/11, thành phố Saint-Petersburg đang hết sức tích cực xây dựng một chương trình hoạt động quy mô kéo dài suốt năm 2019.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cảnh báo, ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại trước những thông tin về việc các tàu quân sự của Ukraine đã bị bắn ở ngoài khơi vùng biển Crimea, đồng thời kêu gọi không gay cản trở cho hoạt động tàu bè ở khu vực này.
Lực lượng biên phòng Nga đã nổ súng bắt giữ, khiến ba quân nhân Ukraine bị thương sau đó Ukraine đã thông qua quyết định ban bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine trong vòng 60 ngày.
Ngoại trưởng Nga cho biết "mối quan hệ của chúng tôi với EU cùng các nước thành viên khối này sẽ được khôi phục dựa trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt đẹp, sự chân thành, có thể dự đoán và cở mở."
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Singapore ngày 14/11 và tiến hành nhiều cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo châu Á.
Ba tháng sau khi Mỹ tuyên bố Nga vi phạm một đạo luật của Mỹ về việc loại bỏ các vũ khí hóa học và sinh học, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với Quốc hội nước này rằng Moskva đã không tuân thủ luật này.
Một phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này, ông Sin Hong Chol, dẫn đầu, đã lên đường sang Nga, nhiều khả năng để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ tuyên bố rằng nước này nghiêm túc muốn rút khỏi INF song sẽ tiến hành tham vấn với các đồng minh ở châu Âu và châu Á, đặc biệt là Nga, trước khi có quyết định chính thức.
Thủ tướng Khurelsukh cho biết Mông Cổ rất coi trọng việc củng cố quan hệ với Nga trong tất cả các lĩnh vực, nhất là sẵn sàng tiếp tục mở rộng hợp tác kỹ thuật-quân sự.
Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên thông báo các cuộc tham vấn ba bên giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Triều Tiên và Nga sẽ diễn ra ở thủ đô Moskva của Nga vào ngày 9/10.