Triển lãm mang đến những nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc, có giá trị mang tính thời đại suốt 100 năm qua, diễn ra từ ngày 14-22/11/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Từ những bức tranh kháng chiến giản dị, trực diện đến các sáng tác trẻ mang hơi thở hiện đại, tranh cổ động vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mỹ thuật Việt Nam, tiếp tục thích ứng cùng dòng chảy văn hóa.
50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong lời tựa viết cho sách, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt nam, họa sỹ Lương Xuân Đoàn viết: "Ông hồn hậu sống và vẽ, là người đồng hành thủy chung với số phận của dân tộc, của đất nước và bất cứ ai."
Họa sỹ Diệp Minh Châu đã vẽ và nặn hàng trăm tác phẩm về Bác Hồ, trong đó được biết đến rộng rãi nhất là bức tranh “Bác Hồ với ba cháu thiếu nhi Trung Nam Bắc” và tượng đồng "Bác Hồ với thiếu nhi."
Triển lãm "Nghệ thuật đồ họa - Từ dân gian đến đương đại" trưng bày nhiều bộ sưu tập khắc gỗ mà tạo hình và nét khắc hoặc tinh tế, bay bổng, hoặc nghiêm ngặt, hàn lâm, hoặc tận cùng tỉ mẩn, chi tiết.
Triển lãm có sự góp mặt của 8 hoạ sỹ và 2 điêu khắc gia, đều tốt nghiệp cao học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Họ là các giảng viên, nghệ sỹ đang hoạt động nghệ thuật tích cực ở trong và ngoài nước.
Với 115 trang song ngữ Việt-Anh, cuốn sách “Chín Bảo vật Quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” sẽ giúp độc giả hiểu hơn về những Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm mỹ thuật giữa hai thành phố Hải Phòng và Gwangju là một trong nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
Họa sỹ Trịnh Tú, gương mặt được trân quý của mỹ thuật Việt Nam đã qua đời sau thời gian dài bạo bệnh, hưởng thọ 74 tuổi. Sự ra đi của họa sỹ khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng.
Nguyễn Phan Chánh là danh họa nổi tiếng trong nước và quốc tế, một trong những đại diện xuất sắc nhất của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, người xây nền cho tranh lụa Việt Nam hiện đại.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu 65 tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc… từ năm 1986 đến nay, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật đương đại.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng bức tranh sinh động về thành phố Đà Nẵng trong những ngày tháng lịch sử sau khi được giải phóng vào ngày 29/3/1975 và Đà Nẵng hôm nay.
Với phương pháp sư phạm khoa học, bài bản, cố hoạ sỹ công huân Nga Alexei Kuznetsov đã giúp cho sinh viên tiếp thu nhanh các nguyên tắc cơ bản về cấu trúc tác phẩm, bố cục và kỹ thuật vẽ sơn dầu.
Trần Văn Cẩn là một trong những họa sỹ hàng đầu đã mang đến cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại một phong cách sáng tạo nghệ thuật rất riêng và giàu bản sắc dân tộc.
Triển lãm “Tôi vẽ giấc mơ” (kéo dài đến hết ngày 17/12) tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (số 16 Ngô Quyền, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng những bức tranh ghép vải độc đáo của họa sỹ Nguyễn Thu Huyền.
Một số tác phẩm nghệ thuật của hai họa sỹ lừng danh Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái đã được trưng bày đã được nhà sưu tầm người Thụy Sĩ Hugentobler trưng bày tại 2 phòng triển lãm tranh tại London.
Các tác phẩm hội họa đa dạng và tinh tế của họa sỹ Nguyễn Minh Sơn góp phần quảng bá về nền mỹ thuật truyền thống, hiện đại nói riêng và đất nước con người Việt Nam nói chung với người dân Nam Phi.
Triển lãm “Những nẻo đường đất nước” lần này là trưng bày đặc biệt, giới thiệu 100 ký họa màu nước của 70 họa sỹ, trong đó có nhiều danh họa của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.