Dù không tiết lộ “chiến lược” của Venezuela, nhưng quan chức Venezuela cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn cản được hoạt động xuất khẩu dầu từ nước này sang Cuba.
Trung Quốc tuyên bố Mỹ nên chịu trách nhiệm về những hậu quả do các lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Venezuela gây ra, bao gồm việc phong tỏa công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 20 công ty và 3 công dân Venezuela, trong đó có một cựu quan chức tình báo hàng đầu của nước này, vì bị cáo buộc liên quan tới các hoạt động buôn bán ma túy.
Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chính phủ của Tổng thống Venezuelao, tập trung vào 10 quan chức bị cáo buộc tham nhũng và can thiệp vào cuộc bầu cử thống đốc bang hồi tháng 10.
Trung Quốc và Nga đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Venezuela, cho rằng hành động này làm gia tăng căng thẳng chứ không giúp giải quyết vấn đề.
Ngày 26/7, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bác bỏ lệnh trừng phạt của Washington đối với 13 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của nước này.
Phong trào Không liên kết - tổ chức quốc tế lớn thứ hai thế giới - ra thông cáo phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố áp đặt đối với Venezuela.