Mỹ tuyên bố Trung Quốc không thao túng tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ nhận định Trung Quốc không thao túng tiền tệ, song cho rằng đồng Nhân dân tệ của TQ vẫn dưới mức giá trị thực của nó.
Bộ Tài chính Mỹ nhận định Trung Quốc không thao túng tiền tệ, song cho rằngđồng Nhân dân tệ (NDT) của nước này vẫn dưới mức giá trị thực của nó.

Trong báo cáo về chính sách kinh tế quốc tế và tỷ giá hối đoái trình lên Quốchội ngày 27/11, bộ trên cho biết trong giai đoạn từ tháng 6/2010 đến tháng11/2012, đồng NDT đã tăng 9,3% so với đồng USD.

Nếu tính theo điều chỉnh lạmphát, đồng NDT cũng đã tăng 12,6% so với USD kể từ tháng 6/2010.

Tuy nhiên, cácchuyên gia tài chính Mỹ nhận định đồng NDT vẫn đang bị định giá thấp dựa vào khodự trữ ngoại tệ khổng lồ và thặng dư thương mại của Bắc Kinh, đồng thời sẽ tiếptục hối thúc Trung Quốc nâng giá đồng NDT nhằm tạo một sân chơi bình đẳng chocác doanh nghiệp và người lao động Mỹ cũng như góp phần thúc đẩy nền kinh tếtoàn cầu tăng trường "mạnh mẽ, bền vững và cân bằng".

Ngay sau khi bản báo cáo được công bố, Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung đã có phảnứng tích cực, đồng thời cho rằng Chính phủ Mỹ cần quan tâm đến các vấn đề quantrọng hơn đối với Trung Quốc như việc dỡ bỏ các rào cản trong việc tiếp cận thịtrường và cải thiện các biện pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Trước đó, trong bản báo cáo công bố hôm 25/5, Bộ Tài chính Mỹ cũng nhận địnhTrung Quốc không thao túng đồng NDT, song cho rằng chính sách tiền tệ của BắcKinh là một trong những yếu tố kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế thế giới.

Báo cáonày ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía. Tổng Giám đốcLiên minh các nhà sản xuất Mỹ Scott Paul đã kêu gọi Quốc hội có hành động pháplý nhằm ngăn chặn chính sách thao túng tiền tệ của Bắc Kinh.

Lâu nay, nhiều nghị sỹ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng giới nghiệp đoànMỹ cáo buộc Trung Quốc định giá thấp đồng nội tệ của mình, dẫn tới việc thịtrường Mỹ tràn ngập hàng hóa giá rẻ, gây ảnh hưởng tới thị trường việc làm củanước này.

Theo họ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thất bại trongviệc giữ việc làm cho người lao động Mỹ khi nền kinh tế số một thế giới đangchật vật phục hồi sau "bão" tài chính vừa qua, được đánh giá là tồi tệ nhất kểtừ cuộc đại suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục