Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng hai bên “đã ký thỏa thuận với Trung Quốc vào hôm qua (25/6),” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Mục tiêu của vòng đàm phán này là duy trì và thúc đẩy lệnh ngừng leo thang thương mại sau khi hai nước đã đồng ý cắt giảm thuế quan trong 90 ngày tại Geneva.
Cổ tức tạm ứng do các công ty Trung Quốc niêm yết tại thị trường Hong Kong chi trả dự kiến sẽ đạt 12,9 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2025, mức kỷ lục cho quý đầu tiên.
Hãng xe tự hành WeRide của Trung Quốc đã niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq với giá cổ phiếu tăng gần 6,8%; trong khi nhà vận hành xe tự lái Pony.ai cũng đã nộp hồ sơ niêm yết lên Nasdaq.
Hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc trao đổi quân sự và thúc đẩy hơn nữa hợp tác Trung Quốc-Mỹ về kiểm soát ma túy, Biến đổi Khí hậu và Trí tuệ Nhân tạo.
Tiếp Ngoại trưởng Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cần giải quyết các vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa hai nước để mối quan hệ đó thực sự ổn định, cải thiện và tiến lên phía trước.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã xem xét các sự kiện liên quan đến an toàn trong năm qua và thảo luận việc duy trì tính chuyên nghiệp và an toàn trong hoạt động hàng hải và hàng không.
Giá dầu trong tuần này đã tiếp nối đà tăng của tuần trước, đạt 83,55 USD/thùng - mức cao nhất trong gần hai tháng trong phiên 26/1, nhờ một loạt thông tin khả quan từ Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư song phương, nhất trí tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác thương mại cấp thứ trưởng vào quý 1/2024.
Mặc dù còn nhiều khác biệt với nhiều vấn đề chưa được giải quyết, song cả Trung Quốc và Mỹ đều tin rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là cần thiết và có lợi cho 2 bên.
Tại chợ thực phẩm châu Á ở Tokyo, mỳ ăn liền có in chữ nước ngoài trên bao bì được đặt ở vị trí nổi bật gần lối vào, trong đó nổi bật là các thương hiệu mỳ quen thuộc của Việt Nam như Hảo Hảo, Omachi.
Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ nhắc lại tính cấp bách của yêu cầu hạn chế tình trạng nóng lên trên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, mục tiêu này sẽ đòi hỏi hành động đầy tham vọng của Mỹ và Trung Quốc.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ sẽ tăng số chuyến bay chở khách Trung Quốc được phép bay đến Mỹ từ 12 chuyến khứ hồi lên 18 chuyến khứ hồi hàng tuần vào 1/9 và tăng lên 24 chuyến mỗi tuần bắt đầu từ 29/10.
Trong chuyến thăm, bà Yellen sẽ mở rộng các kênh liên lạc, tránh hiểu nhầm và tăng phối hợp về một số chủ đề liên quan đến kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, khủng hoảng nợ và nhiều vấn đề khác.
Theo quan chức Mỹ, chuyến đi được mong đợi từ lâu của bà Yellen là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ổn định mối quan hệ.
Thủ tướng Lý Cường cho rằng không có xung đột về lợi ích cơ bản giữa Trung Quốc và EU, và khẳng định hợp tác có lợi cho sự phát triển của mỗi nước, trong nỗ lực chung ứng phó với thách thức toàn cầu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phú đã có cuộc trao đổi ngắn gọn tại bữa tối khai mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore.
Mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, những tác động đối với châu Á từ cuộc xung đột tại Ukraine sẽ là tâm điểm chú ý tại hội nghị an ninh hàng đầu của khu vực diễn ra từ 2-4/6.
Giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều tăng hơn 6% trong tuần này, hướng tới tuần thứ ba tăng liên tiếp sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác bất ngờ cắt giảm sản lượng.
Nội dung chính của chiến lược bao gồm vạch ra giải pháp có thể tận dụng tốt nhất các công nghệ mới, chống lại những ảnh hưởng xấu đối của lĩnh vực công nghệ; thiết lập các phái viên công nghệ mới...