Theo Cơ quan an toàn vận tải Australia, máy bay mất tích MH 370 của Malaysia Airlines chắc chắn không nằm trong khu vực tìm kiếm ở phía Nam Ấn Độ Dương.
Vào hồi 6 giờ 24 phút ngày 5/12 đã xảy ra một vụ động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Nam Ấn Độ Dương, song dường như không gây ra thương vong hay thiệt hại.
Một cơ quan nghiên cứu khoa học đã công bố một đoạn video chứng minh mảnh vỡ mới được tìm thấy gần đảo Reunion, là từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines.
Chính phủ Malaysia đã chi hơn 79 triệu RM (khoảng 22 triệu USD) cho hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Ông Peter Foley, người đang phụ trách hoạt động điều phối cuộc tìm kiếm MH370 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng bí ẩn quanh chiếc máy bay sẽ sớm được giải quyết.
Australia đã ký một hợp đồng trị giá 52 triệu AUD với một công ty của Hà Lan để tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích hồi đầu tháng Ba vừa qua.
Khu vực tìm kiếm ở Tây Australia được khoanh vùng dựa trên các tín hiệu ping, được cho là phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay Boeing 777, không phải là nơi máy bay MH370 "yên nghỉ.".
Vài ngày sau khi bác bỏ khả năng máy bay MH370 có thể đang nằm ở Vịnh Bengal, nhà chức trách Malaysia đã bất ngờ nói rằng họ đang cân nhắc giả thuyết này.
Phạm vi tìm kiếm vị trí hộp đen của chuyến bay mang số hiệu MH370 sẽ được thu hẹp sau khi tàu tìm kiếm của Australia đã thu được thêm hai tín hiệu tại khu vực Nam Ấn Độ Dương.
JACC thông báo khu vực tìm kiếm MH370 giảm khoảng 20.000km2, tập trung trong một vùng biển rộng gần 58.000km2 cách thành phố cảng Perth của Australia 2.280km.
Các máy bay và tàu đã được lệnh chuyển hướng tới khu vực, nơi một tàu của Trung Quốc vừa bắt được các tín hiệu tương thích với tần số chiếc hộp đen của máy bay xấu số.
Australia ngày 5/4 cho biết vẫn chưa thể khẳng định “tín hiệu nhịp” mà thiết bị định vị hộp đen trên tàu Trung Quốc dò được cùng ngày có thuộc về chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines hay không.
Đã tròn bốn tuần trôi qua kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia bị mất tích hôm 8/3. Nhà chức trách Malaysia đã kết luận máy bay kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương, song tới nay vẫn chưa tìm ra bất cứ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay.
Nhật Bản ngày 28/3 cho biết, vệ tinh nước này đã chụp được khoảng 10 vật thể trôi nổi “rất có thể” là từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines.