Năm 2020 - lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao nước nhà, Việt Nam vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Những nỗ lực và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 được các nước ASEAN và các đối tác ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tầm vóc và vị thế quốc tế ngày càng cao của nước ta.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết đồng hành cùng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế để góp phần xây dựng Đông Nam Á và thế giới hòa bình, hợp tác.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi trả lời báo chí về nội dung các Tuyên bố chung tại AEM 52 và gợi mở một số ưu tiên cho khu vực ASEAN trong thời gian tới.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động doanh nghiệp trong năm ASEAN 2020 do VCCI chủ trì theo sự phân công của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh doanh nhân nữ ASEAN.
Trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19, quan hệ đối ngoại của ASEAN góp phần hỗ trợ các nước trong khu vực vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, các Bộ trưởng ASEAN cam kết sẽ không ban hành thêm hàng rào kỹ thuật để tạo thuận lợi cho sự hồi phục kinh tế trong nội khối thời gian tới.
Tham dự hội nghị có Bộ trưởng kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị này với tư cách là Chủ tịch của Năm ASEAN 2020.
Các nước ASEAN, bằng nhiều cách khác nhau, đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác, trong đó có Trung Quốc nhằm ứng phó với dịch bệnh kịp thời và hiệu quả.
Ông Asano Katsuhito cho rằng nhân hội nghị này, các nước ASEAN cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cần phải đưa ra một thể chế chung ứng phó với đại dịch COVID-19.
Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro L. Locsin Jr đánh giá cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Điểm nhấn của phiên họp SEOM trù bị là 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ được đưa ra thảo luận tại AEM hẹp 26.
ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người dân và xây dựng một tương lai tốt đẹp với tất cả các đối tác.
Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì và nâng cao các cơ chế hợp tác.
Kết thúc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có một số trao đổi về các nội dung diễn ra tại sự kiện lần này.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Chaichan Changmongkol thống nhất, thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn, giao lưu sỹ quan trẻ...
Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã trao đổi với báo chí một số nội dung xoay quanh các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của các nước ASEAN nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Theo Trưởng đoàn Việt Nam, ASEAN cần tiếp tục tăng cường sự gắn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể để ứng phó linh hoạt và chủ động với những tác động bên ngoài.
Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020 (ADMM hẹp) đã ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.
Nhằm triển khai Chủ đề và các ưu tiên của năm ASEAN 2020, Việt Nam đã xây dựng 14 sáng kiến, ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể để thảo luận, tham vấn và thống nhất với các nước ASEAN.