Sau 85 năm diễn ra sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2025), TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần quật khởi của cha ông để tiến tới tương lai, hướng vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt là công trình văn hóa với không gian mở, gần gũi, vừa thể hiện tính chất trang trọng, vừa là nơi để người dân đến tham quan, phù hợp với ý nguyện của Thủ tướng.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc kháng chiến Nam Kỳ Khởi Nghĩa nói chung và nhân dân Tiền Giang nói riêng.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng dù không thành công và bị địch đàn áp dã man nhưng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại những trang sử hào hùng, chói lọi trong lịch sử.
Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa năm nay có 8 chặng, tổng lộ trình đường đua dài gần 1.000km, diễn ra từ ngày 21 đến 29/10, lần đầu tiên đi qua Phnom Penh và thủ đô Vientiane của Lào.
Ngày 21/11, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và 77 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại mới.
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và đại thắng mùa Xuân 1975.
Sáng 19/11, các tay đua đã bắt đầu thi đấu chặng 3 giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh cúp VOH từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 126km.
Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh cúp phát thanh VOH lần thứ 18 do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khởi tranh chặng đầu tiên, từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương.
Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - Tranh cúp Phát thanh VOH năm 2015 với chủ đề "Chinh phục cao nguyên, khám phá đại ngàn" sẽ diễn ra từ ngày 17-23/11.
Quyết định cấm lưu thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực xây dựng Lễ đài, khán đài phục vụ Lễ míttinh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam.
Ủy ban Nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bà Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1947) tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất sáng nay, 23/5.